Ðức Thánh cha

khó lòng viếng thăm Kiev

 

Ðức Thánh cha khó lòng viếng thăm Kiev.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kiev (RVA News 01-05-2022) - Sau vụ pháo kích của Nga vào thủ đô Kiev, trong cuộc viếng thăm của ông Antonio Guterres, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, chiều ngày 28 tháng Tư năm 2022, không có điều kiện cho cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha tại đây.

Ðức Tổng giám mục Visvaldas Kulbokas, Sứ thần Tòa Thánh tại Ucraina, tuyên bố như trên với chương trình truyền hình SkyTG24 ở Ý và nói thêm rằng: "Ðức Giáo hoàng suy nghĩ mỗi ngày về điều gì tốt hơn nên làm, liên quan đến cuộc viếng thăm tại Kiev đã được nói đến trong những tuần qua, nhưng chúng tôi không biết đâu sẽ là quyết định của ngài". Ðó là điều khó khăn, và người ta thấy điều đó với ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. "Ý tưởng cũng có thể là một cuộc viếng thăm tại những nơi đau khổ của Ucraina, tuy rằng đây cũng là điều khó tổ chức và vất vả về thể lý, và giới hạn, nhưng cũng có thể có ý nghĩa".

Trả lời câu hỏi về cuộc gặp gỡ giữa Ðức Thánh cha và Ðức Thượng phụ Kirill, Giáo chủ Chính thống Nga, Ðức Sứ thần Tòa Thánh Kulbokas nói: "Tôi không biết bình luận thế nào về cuộc gặp gỡ này. Ðó là quyết định của các vị. Chúng tôi nói chuyện hằng ngày với Ðức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh và các cộng sự viên của ngài. Bây giờ thực hiện và chuẩn bị cuộc viếng thăm của Ðức Giáo hoàng tại Kiev, là điều thực sự khó khăn, cũng vì những lý do an ninh, một cuộc viếng thăm cầu nguyện thật khó thực hiện."

(lavuonapadadia.it 29-4-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page