Ngoại trưởng Tòa Thánh và Iran điện đàm

 

Ngoại trưởng Tòa Thánh và Iran điện đàm.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 29-04-2022) - Hôm 27 tháng Tư năm 2022, Ngoại trưởng Iran, ông Hossein Amir-Abdollahian đã có một cuộc điện đàm với Ðức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh.

Hãng tin MNA của Iran cho biết trong cuộc trao đổi, Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh mối quan hệ song phương từ lâu giữa Iran với Vatican và nói rằng "nhiều thảm trạng đau thương và chống lại con người trên thế giới, là do sự thiếu linh đạo và luân lý đạo đức trong các quan hệ quốc tế".

Ngoại trưởng Amir-Abdollahian cũng nói đến vụ xúc phạm đến sách Coran của Hồi giáo tại Thụy Ðiển và kêu gọi Tòa Thánh đặc biệt quan tâm đến việc tôn trọng các sách thánh và các tôn giáo trên thế giới.

Ðề cập đến nguy cơ khủng bố trên thế giới và lên án những vụ khủng bố mới đây chống các tín hữu Hồi giáo Shiite ở Afghanistan, Ngoại trưởng Iran nói rằng: "Việc đối thoại với các tôn giáo tin có Thiên Chúa giữ một vai trò quan trọng trong việc giảm bớt bạo lực và trào lưu cực đoan".

Về các cuộc đối thoại tôn giáo giữa Iran và Tòa Thánh, ông Abdollahian cho biết Iran sẵn sàng ký một văn kiện cộng tác giữa Học viện Hồi giáo Iran ở thành Qom với Tòa Thánh. Ông cũng đề cập đến những diễn biến tại Palestine và những hành vi "tàn bạo" của chế độ ở Israel mới đây chống các tín hữu Hồi giáo Palestine ở Ðền thờ Al-Aqsa ở Jerusalem trong tháng chay tịnh Ramadan. Ngoại trưởng Iran kêu gọi có câu trả lời thích đáng của tín đồ các tôn giáo có tổ phụ chung là Abraham đối với những hành động như vậy.

Ông Abdollahian cũng giải thích lập trường của Iran đối với các cuộc khủng hoảng miền, trong đó có Afghanistan, Yemen, Ucraina, và nhấn mạnh cần ngưng những can thiệp từ nước ngoài, chấm dứt chiến tranh và cần gửi những viện trợ nhân đạo cũng như tìm giải pháp chính trị để đạt được sự ổn định và hòa bình.

Trong cuộc điện đàm, Ðức Tổng giám mục Gallagher nói đến quyết tâm của Tòa Thánh duy trì những quan hệ tốt, song phương với Iran, nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai bên, đồng thời bày tỏ đau buồn vì sự đau khổ và số phận của nhân dân Yemen. Ðức Tổng giám mục cũng nói đến những vấn đề tại các miền và trên thế giới cũng như vấn đề Palestine, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo tồn sự thánh thiêng của Thành thánh Jerusalem và quyền của dân tộc Palestine.

Cuộc nội chiến tại Yemen kéo dài hơn bảy năm qua giữa phe phiến quân Houthi được Iran hỗ trợ và phe chính phủ được Arập Saudi và một số nước Arập khác ủng hộ.

(en.mehrnews.com 27-4-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page