Ðức Thánh cha vẫn đau đầu gối,

phải đổi chương trình

 

Ðức Thánh cha vẫn đau đầu gối, phải đổi chương trình.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 28-04-2022) - Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết hôm thứ Ba, 26 tháng Tư năm 2022, vì đau đầu gối chân bên phải, Ðức Thánh cha Phanxicô đã phải hủy bỏ chương trình hoạt động của ngài, kể cả việc tham dự khóa họp của Hội đồng các Hồng y cố vấn, tiến hành trong những ngày này tại Vatican.

Từ lâu, Ðức Thánh cha đã bị đau đầu gối khiến ngài phải hạn chế hoặc hủy bỏ các hoạt động, đặc biệt là những tiếp xúc với dân chúng, như đã xảy ra trong Tuần thánh 2022 và Chúa nhật lễ kính Lòng Chúa thương xót, 24 tháng Tư năm 2022.

Thông báo của Phòng Báo chí Tòa Thánh nói rằng sáng thứ Ba, 26 tháng Tư năm 2022, vì đau đầu gối, theo lời khuyên của bác sĩ, Ðức Thánh cha đã ngưng các hoạt động dự kiến trong ngày.

Thứ Bảy, 23 tháng Tư năm 2022, Ðức Thánh cha đã xin lỗi mọi người trước vì phải ngồi để chào các thành viên hiệp hội Fiat mà ngài tiếp kiến, và nói: "Cơn đau đầu gối này không để cho tôi đứng nhiều".

Trang mạng Sismografo cho biết từ vài tuần nay, cơn đau đầu gối của Ðức Thánh cha gia tăng và theo sự quan sát của các chuyên gia, dường như không thể chọn giải pháp phẫu thuật vì con đường này có thể kéo theo những vấn đề khác không kém tế nhị. Trong khi chờ đợi tình thế biến chuyển, người ta nói cách tốt nhất cho Ðức Thánh cha là giữ một thời kỳ nghỉ ngơi nhiều hơn, đặc biệt trong vấn đề đi lại. (Vatican News, Sismografo 26-4-2022)

Sáng thứ Tư, ngày 27 tháng Tư năm 2022, Ðức Thánh cha vẫn tiếp kiến các tín hữu hành hương ở Quảng trường thánh Phêrô, nhưng sau khi ban phép lành cho mọi người, Ðức Thánh cha xin lỗi vì đầu gối của ngài bị đau vẫn chưa khỏi, không thể đứng lâu, nên ngài phải ngồi khi chào thăm những người đến bắt tay ngài. Mọi người đã nồng nhiệt vỗ tay cầu chúc ngài sớm bình phục.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page