Ðức Thánh cha gặp gỡ

cộng đoàn Sri Lanka

 

Ðức Thánh cha gặp gỡ cộng đoàn Sri Lanka.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 25-04-2022) - Ðức Thánh cha Phanxicô cầu nguyện cho dân nước Sri Lanka và cầu mong những vị cầm quyền và những người có trách nhiệm xã hội, giúp đất nước này vượt thắng tình trạng khủng hoảng trầm trọng hiện nay.

Ðức Thánh cha nói như trên, vào cuối thánh lễ của cộng đoàn Công giáo Sri Lanka tại Ðền thờ Phêrô, trưa ngày 25 tháng Tư năm 2022. Ngài chào thăm các tín hữu và chúc lành cho một nhóm thân nhân, bạn hữu của các nạn nhân bị khủng bố trong lễ Phục sinh năm 2019 tại nước này.

Ðức Thánh cha nhắc lại lời chúc của Chúa Phục sinh: "Bình an cho các con". Chính Chúa là Ðấng Cứu Ðộ chúng ta và chỉ một mình Chúa! Ðứng trước kinh khủng và vô nghĩa lý của một số hành vi, dường như con người không thể phạm nổi, ta thấy hiển nhiên đó là công việc của Ma Quỉ. Vì thế, chúng ta hiểu tại sao Con Thiên Chúa, Ðấng Vô Tội, Ðấng Thánh, Người Công Chính, để cứu độ chúng ta, đã phải chết chịu đóng đanh. Chúa đã gánh lấy không những sự chết, nhưng cả những tàn ác của sự chết, bạo lực huynh đệ tương tàn. Thập giá của Chúa và sự Phục sinh của Người là ánh sáng hy vọng trong đêm tối dày đặc nhất. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện cho các nạn nhân bạo lực và chiến tranh, đặc biệt các nạn nhân bị khủng bố."

Ðức Thánh cha nói thêm rằng: "Cùng với anh chị em, tôi muốn cầu nguyện cho đất nước Sri Lanka của anh chị em mà tôi đã vui mừng được viếng thăm hồi năm 2015. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhà cầm quyền, cho những người có trách nhiệm xã hội và giáo dục, cũng như cho toàn dân. Ước gì những khó khăn hiện nay có thể tìm được giải pháp nhờ sự dấn thân và cộng tác của tất cả mọi người. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Giáo hội tại Sri Lanka: nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria chí thánh, xin cho Giáo hội được tràn đầy Thánh Linh và vui mừng loan báo Tin mừng của Chúa Kitô Ðấng Cứu Thế".

(Rei 25-4-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page