Các tín hữu Sri Lanka

tưởng niệm các nạn nhân khủng bố

 

Các tín hữu Sri Lanka tưởng niệm các nạn nhân khủng bố.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Colombo (RVA News 25-04-2022) - Sáng ngày 25 tháng Tư năm 2022, Ðức Hồng y Malcolm Ranjith, Tổng giám mục giáo phận Colombo, đã chủ sự thánh lễ tại Ðền thờ thánh Phêrô, để tưởng niệm các nạn nhân các vụ khủng bố cách đây ba năm, đúng ngày lễ Phục sinh, ngày 21 tháng Tư năm 2019, tại ba thánh đường và ba khách sạn ở nhiều thành phố ở Sri Lanka làm cho hơn 250 người chết và nhiều người bị thương.

Cho đến nay, giáo quyền Công giáo tại nước này đã nhiều lần kêu gọi chính phủ làm sáng tỏ trách nhiệm trong những vụ khủng bố này, nhưng không có kết quả thỏa đáng.

Tại địa phương ở Sri Lanka, nhiều buổi lễ tưởng niệm đã được cử hành hôm 21 tháng Tư năm 2022. Tại Ý trong dịp này, 4,000 người Sri Lanka tại Roma và một số nơi ở Ý đã tựu về Roma để tham dự thánh lễ, lúc 10 giờ để tưởng niệm các nạn nhân. Ðồng tế với Ðức Hồng y có một số giám mục và nhiều linh mục người Sri Lanka.

Ðức Hồng y Ranjith năm nay 75 tuổi, nguyên là Ðồng Tổng thư ký Bộ truyền giáo, rồi làm Tổng thư ký Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích, trước khi được Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI bổ nhiệm làm Tổng giám mục giáo phận Colombo năm 2009 và thăng hồng y năm 2010.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, Ðức Hồng y Malcolm Ranjith bày tỏ lòng biết ơn đối với Ðức Thánh cha, đồng thời cho biết vẫn còn nhiều "điểm tối" trong các vụ tấn công và nhất là hiện nay đất nước Sri Lanka hiện lâm vào tình trạng trầm trọng về kinh tế và xã hội: dân chúng thiếu lương thực và thuốc men, trong một bối cảnh xã hội rất tham nhũng. Ðức Hồng y nói:

"Ðã có những sai lầm lớn về chính trị, đất nước Sri Lanka đang ở trong một cuộc khủng hoảng kinh tế nặng nề, rất nhiều người không đủ lương thực ba bữa mỗi ngày, nhiều người khác chỉ có kiếm được một bữa ăn. Nhiều trẻ em không có thuốc men, tình trạng rất trầm trọng. Ngoài ra, mức độ tham nhũng rất cao, nhiều người nói rằng những người cầm quyền biển thủ và làm giàu, trong khi cả nước lâm vào tình trạng nghèo đói. Có những tiếng kêu phản đối, nhưng chính phủ cố tình làm ngơ, cũng như làm ngơ đối với yêu cầu công lý về những vụ tấn công hôm lễ Phục sinh cách đây ba năm. Nhiều người nghi ngờ rằng đằng sau những vụ đó có một âm mưu để kiếm phiếu, bằng cách tạo nên kinh hoàng khủng bố trong nước, tạo điều kiện cho sự đụng độ giữa hai cộng đoàn Kitô và Hồi giáo để chiếm được quyền bính."

Ðức Hồng y Ranjith cũng đề cao tầm quan trọng của sự cộng tác giữa các tín hữu Công giáo và Phật giáo tại Sri Lanka. Tại nước này, ngoài đa số dân theo Phật giáo, các tín hữu Hồi giáo và Kitô chỉ là một thiểu số, 7%. Ngài nói: "Chúng tôi luôn cộng tác với tất cả các vị lãnh đạo tôn giáo và trong các lễ tưởng niệm các nạn nhân những vụ tấn công hôm lễ Phục sinh, cũng có sự hiện diện của các tăng sĩ Phật giáo, các đại diện Hồi giáo và các đạo sĩ Ấn giáo. Nhờ ơn Chúa, tại đất nước chúng tôi, chúng tôi có một tinh thần cộng tác giữa các tôn giáo, và chúng tôi thực sự hài lòng cộng tác với nhau cho chính nghĩa hòa bình, công lý và tiến bộ.

(Vatican News 24-4-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page