Phái đoàn Tòa Thánh đến Liban

chuẩn bị cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha

 

Phái đoàn Tòa Thánh đến Liban chuẩn bị cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Beirut (RVA News 26-04-2022) - Theo báo liên Arập "Asharq Al-Awsat", thứ Tư, ngày 27 tháng Tư năm 2022, một phái đoàn Tòa Thánh sẽ đến thủ đô Beirut để chuẩn bị cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha Phanxicô tại đây, có thể là trong hai ngày 12 và ngày 13 tháng Sáu năm 2022.

Ngoài ra, các nguồn tin báo chí địa phương cho biết Ðức Tổng giám mục Joseph Spiteri, Sứ thần Tòa Thánh tại Liban, đã gửi về Vatican, dự thảo đầu tiên đầy đủ chương trình viếng thăm của Ðức Thánh cha với các biến cố, các buổi lễ phụng vụ, địa điểm và những nơi ngài sẽ đọc diễn văn. Giáo hội Công giáo Maronite, dưới sự hướng dẫn của Ðức Hồng y Thượng phụ Béchara Rai, đề cao tầm quan trọng chuyến viếng thăm của Ðức Thánh cha, tuy là ngắn ngủi.

Liban từ lâu ở trong tình trạng khủng hoảng trầm trọng về cơ chế, chính trị xã hội và kinh tế tài chánh. Giới lãnh đạo nước này e ngại rằng, các cuộc khủng hoảng quốc tế khác, đặc biệt là chiến tranh tại Ucraina, làm cho dư luận thế giới không còn chú ý đến Liban và không còn sẵn sàng về tài chánh để hỗ trợ sự phục hồi của nước này. Liban ở trong tình trạng hầu như bị phá sản và dường như không còn phương thế để tự mình sớm ta khỏi tình trạng khẩn trương hiện nay.

Theo lời Bộ trưởng du lịch của Liban, ông Walid Nassar, nói với báo Asharq Al-Awsat, Ðức Giáo hoàng đã yêu cầu Giáo hội địa phương và chính phủ tổ chức một cách "đơn sơ và khiêm tốn" các sinh hoạt trong cuộc viếng thăm của ngài, làm sao để cuộc thăm viếng, tuy có tính cách toàn quốc, nhưng chủ yếu là tinh thần, với một nền văn hóa đối thoại, hòa bình và yêu thương".

Về phần Ðức cha Michel Aoun, Giám mục giáo phận Jbeil-Byblos, hôm 23 tháng Tư năm 2022, đã tuyên bố với giới báo chí rằng tầm quan trọng của cuộc viếng thăm mà Ðức Giáo hoàng sẽ thực hiện hệ tại việc mang lại hy vọng cho nhân dân Liban và giúp quốc gia này bảo vệ căn tính của mình, cũng như tìm được những trợ giúp. Về điểm này, "ngành ngoại giao Tòa Thánh đang cố gắng, đặc biệt là xin các nước hỗ trợ một tay cho Liban ở mọi bình diện".

Ðức cha Aoun cũng tiết lộ chương trình đại cương cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha, gồm "một thánh lễ tại Beirut, một cuộc gặp gỡ với Tổng thống Michel Aoun, gặp gỡ các vị lãnh đạo tinh thần và lãnh tụ các tôn giáo, gặp gỡ giới trẻ, và một buổi cầu nguyện tại Hải cảng Beirut", nơi đã xảy ra vụ nổ khủng khiếp chiều ngày 04 tháng Tám năm 2020 làm cho 214 người chết và 7,000 người bị thương.

(Sismografo 24-04-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page