127 vụ bạo hành chống Kitô hữu

tại Ấn Ðộ từ đầu năm 2022

 

127 vụ bạo hành chống Kitô hữu tại Ấn Ðộ từ đầu năm 2022.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

New Delhi (RVA News 23-04-2022) - Trong 103 ngày đầu năm 2022, đã có ít nhất 127 vụ bạo hành chống các tín hữu Kitô tại Ấn Ðộ.

Con số trên đây được công bố trong Phúc trình do Diễn đàn Kitô thống nhất, gọi tắt là UCF (United Christian Forum), một tổ chức đại kết với trụ sở tại thủ đô New Delhi, công bố hôm 21 tháng Tư năm 2022 và được hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo đăng tải.

Phúc trình nói rằng: "Ngày hôm nay, 15 tháng Tư (Thứ Sáu Tuần thánh), hơn hai ngàn năm trước, Chúa Giêsu đã bị bách hại và đóng đanh. Ngày nay, các môn đệ của Chúa vẫn còn bị bách hại tại một số nơi trên thế giới, kể cả tại Ấn Ðộ, nơi mà có những nhóm người tuyên truyền oán ghét chống các nhóm dân thiểu số để kiếm lợi ích về mặt chính trị".

"Nạn bách hại các tín hữu Kitô tại Ấn đang gia tăng. Ðiều này đưa tới một loạt bạo lực có hệ thống và có phối hợp nhắm chống lại các Kitô hữu, kể cả qua các mạng xã hội, bị lợi dụng để phổ biến những lời vu khống và xách động thù hận".

Ông A.C Michael, tín hữu Công giáo, phối hợp viên toàn quốc của Diễn đàn UCF, nhắc lại rằng trong năm ngoái, 2021, có 502 vụ bạo hành chống các Kitô hữu tại Ấn Ðộ.

Theo phúc trình được gửi về hãng tin Fides, trong tháng Giêng năm nay có 40 vụ, tháng Hai 35 vụ và tháng Ba vừa qua, có 34 vụ. Có 89 mục sư hoặc cha sở bị hành hung và tiếp tục bị đe dọa trả thù, nếu tiếp tục cử hành các buổi cầu nguyện và phụng vụ. Có 68 thánh đường Kitô bị tấn công, 367 phụ nữ và 366 trẻ em bị thương. Trong số 127 vụ hành hung, có 82 vụ là những vụ bạo động tập thể, do một nhóm người Ấn giáo đấu tranh, cuồng tín chủ động.

Sau những vụ bạo hành ấy, có 42 vụ đang được tòa án cứu xét. Cho đến nay, không hề có Kitô hữu nào bị tòa án kết án vì tội cưỡng bách ai trở lại đạo.

Cuộc kiểm tra dân số của Diễn đàn Kitô thống nhất thực hiện tại Ấn Ðộ trong những năm qua, cho thấy số Kitô hữu Ấn vẫn đứng yên. Theo thống kê hồi năm 2011, trong số một tỷ 380 triệu dân Ấn, 79.8% theo Ấn giáo, 14.2% theo Hồi giáo và 2.3% là tín hữu Kitô.

(Fides 21-4-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page