Ðức Thánh cha tiếp các tham dự viên

Hội nghị của Hội Fiat

 

Ðức Thánh cha tiếp các tham dự viên Hội nghị của Hội Fiat.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 23-04-2022) - Ðức Thánh cha Phanxicô nhiệt liệt khuyến khích các thành viên Hiệp hội Fiat dấn thân loan báo Tin mừng với tất cả xác tín trong một thế giới ngày càng bị tục hóa.

Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây, trong buổi tiếp kiến sáng ngày 23 tháng Tư năm 2022 dành cho các tham dự viên Hội nghị chuyên đề, do Hiệp hội Fiat tổ chức, với chủ đề là: "Theo vết Ðức Hồng y Suenens. Chúa Thánh Linh, Mẹ Maria và Giáo hội".

Hiệp hội Fiat - Xin vâng - do Ðức Hồng y Leo Suenes (1904-1966), cố Tổng giám mục giáo phận Malines-Bruxelles, bên Bỉ và chị Veronica O'Brien (1905-1998), người Ailen, thành lập hồi năm 1948. Hội cổ võ sự dấn thân làm việc tông đồ theo tinh thần giáo huấn của Hội thánh.

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Ðức Thánh cha dâng lời cảm tạ Chúa vì "công trình của Ðức Hồng y Suenes và chị Veronica O'Brien và đang được Hội Fiat tiếp tục ngày nay, dấn thân chia sẻ Tin mừng với mỗi người mà Chúa Quan Phòng đặt trên đường đời của họ. Ngày nay, vấn đề loan báo Tin mừng ở nơi trọng tâm sứ mạng của Giáo hội. Hơn bao giờ hết tất cả chúng ta đều được kêu gọi nắm vai chính trong một Giáo hội đi ra ngoài, dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Linh".

Ðức Thánh cha cũng nhận xét rằng: "Trong một thế giới ngày càng bị tục hóa, chúng ta cần những môn đệ xác tín trong sự tuyên xưng đức tin và có khả năng thông truyền ngọn lửa hy vọng cho mọi người nam nữ thời nay. Những thảm trạng chúng ta đang sống trong lúc này, đặc biệt chiến tranh tại Ucraina rất gần với chúng ta, nhắc nhở cho chúng ta về sự cấp thiết cần có một nền văn minh tình thương. Trong cái nhìn của các anh chị em chúng ta, nạn nhân của những kinh hoàng vì chiến tranh, chúng ta đọc được nhu cầu sâu thẳm và cấp thiết cần có một cuộc sống với phẩm giá, hòa bình và tình thương".

Ðức Thánh cha nói thêm rằng: "Như Ðức Trinh Nữ Maria, chúng ta phải liên tục vun trồng tinh thần truyền giáo để trở nên gần gũi với những người đau khổ, mở rộng con tim của chúng ta cho họ. Chúng ta phải đồng hành với họ, cùng với họ chiến đấu cho phẩm giá con người và phổ biến khắp nơi hương thơm tình thương của Thiên Chúa".

Theo Ðức Thánh cha, "Căn nhà chung của chúng ta đang bị rúng động vì nhiều khủng hoảng. Vì thế, chúng ta cần xây dựng một nhân loại, một xã hội có những tương quan huynh đệ và đầy sức sống. Trong thực tế, "những tương quan xuất phát từ một sự liên kết ngày càng hướng về tha nhân, coi họ là quí giá, xứng đáng, đáng quí chuộng và đẹp đẽ, vượt lên trên những vẻ thể lý hoặc luận lý. Tình yêu đối với tha nhân như thực thể của họ, thúc đẩy chúng ta tìm kiếm điều tốt đẹp hơn cho cuộc sống của họ. Chỉ khi nào vun trồng cách thức tương quan như thế, chúng ta mới có thể làm cho tình bạn xã hội trở thành điều có thể, và không loại trừ một ai, và một tình huynh đệ cởi mở đối với mọi người".

(Rei 23-4-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page