Ðức Thánh cha cám ơn Hungary

đón nhận và giúp đỡ dân Ucraina tị nạn

 

Ðức Thánh cha cám ơn Hungary đón nhận và giúp đỡ dân Ucraina tị nạn.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 23-04-2022) - Ðức Thánh cha Phanxicô nhìn nhận và cám ơn nỗ lực của Hungary trong việc đón tiếp và giúp đỡ người Ucraina tị nạn chiến tranh.

Sáng ngày 21 tháng Tư năm 2022, Ðức Thánh cha đã tiếp kiến Thủ tướng Viktor Orbán, mới được tái cử trong cuộc bầu cử hôm mùng 03 tháng Tư năm 2022. Trong cuộc hội kiến dài 40 phút, Thủ tướng Hungary đã xin Ðức Thánh cha hỗ trợ các nỗ lực hòa bình và cho biết Hungary đang chờ đợi cuộc viếng thăm của ngài.

Ðây là lần thứ hai Thủ tướng Orbán gặp Ðức Thánh cha Phanxicô. Lần đầu tiên là ngày 12 tháng Chín năm 2021, khi ngài đến Hungary để bế mạc Ðại hội Thánh Thể quốc tế lần thứ 52, cử hành trong tuần lễ trước đó tại nước này.

Ðây là cuộc viếng thăm riêng, nên phái đoàn của Thủ tướng chỉ có phu nhân và ba người tháp tùng, và không có cuộc gặp gỡ sau đó với Ðức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin, đang ở Mêhicô trong những ngày này.

(Vatican News 21-4-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page