Ðức cha Paul Hinder hy vọng

cuộc ngưng chiến tại Yemen kéo dài

 

Ðức cha Paul Hinder hy vọng cuộc ngưng chiến tại Yemen kéo dài.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Sanaa (RVA News 23-04-2022) - Ðức cha Paul Hinder, Ðại diện Tông tòa Nam Arabia, hy vọng cuộc ngưng chiến hiện nay giữa các phe lâm chiến tại Yemen sẽ kéo dài.

Ðức cha Hinder người Thụy Sĩ, thuộc dòng Capuchino, vừa tròn 80 tuổi hôm 22 tháng Tư năm 2022. Ngài là chủ chăn của các tín hữu Công giáo tại ba nước Abu Dhabi, Oman và Yemen, đồng thời đại diện Tòa Thánh tạm cai quản Giáo hội tại miền bắc bán đảo Arabia, tổng cộng có hơn một triệu tín hữu, đa số là những người công nhân di dân nước ngoài.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Thụy Sĩ, hôm 22 tháng Tư năm 2022, Ðức cha Hinder nói: "Sự kiện tất cả các phe lâm chiến tại Yemen dường như đã hiểu rằng không phe nào có thể chiến thắng trên chiến trường, giúp người ta hy vọng rằng cuộc ngưng chiến sẽ kéo dài trọn tháng chay tịnh Ramadan của Hồi giáo. Tôi cũng hy vọng những cuộc thương thuyết thực sự sẽ đi tới một cuộc đình chiến lâu dài".

Ðức cha cho biết ngài cảm thấy rất bức xúc vì chiến tranh từ hơn bảy năm nay tại Yemen, giữa phe phiến quân và phe chính phủ, hầu như bị rơi vào quên lãng. Ngài nói: "Yemen xa xôi về địa lý và nhất là xa xăm về mặt tâm lý. Sau kênh đào Suez, sự chú ý của dân chúng tại Thụy Sĩ đối với miền này kể như chấm dứt, trừ khi có một tàu chở dầu làm tắc nghẽn đường hàng hải và gây nguy hiểm cho việc cung cấp dầu hỏa và hàng hóa cho Âu châu... Tôi thật buồn khi thấy 30 triệu dân Yemen không còn được chú ý đến nữa. Ðiều này gây nguy hiểm cho hàng triệu người và đe dọa đè nặng trên một nền văn hóa ngàn đời của Yemen".

(Cath.ch 20-4-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page