Ðức Thánh cha hiệp với

Liên Hiệp Quốc kêu gọi ngưng chiến

 

Ðức Thánh cha hiệp với Liên Hiệp Quốc kêu gọi ngưng chiến.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 22-04-2022) - Ðức Thánh cha Phanxicô và Tòa Thánh ủng hộ lời ông Antonio Guterres, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, kêu gọi ngưng chiến tại Ucraina nhân dịp lễ Phục sinh của Chính thống giáo theo niên lịch Giuliano vào Chúa nhật, ngày 24 tháng Tư năm 2022.

Thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh, công bố hôm 21 tháng Tư năm 2022, nói rằng: "Chúa nhật Lễ lá vừa qua, Ðức Giáo hoàng Phanxicô đã kêu gọi ngưng chiến, nhân dịp lễ Phục sinh để tiến tới hòa bình. Tòa Thánh và Ðức Thánh cha hiệp với lời kêu gọi của ông Antonio Guterres, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, cùng với Ðức Tổng giám mục Trưởng Sviatoslav Shevchuk, Thủ lãnh Giáo hội Công giáo Ucraina nghi lễ Ðông phương, hãy ngưng chiến nhân dịp cử hành lễ Phục sinh theo niên lịch Giuliano, vào ngày 24 tháng Tư tới đây."

"Ý thức rằng không điều gì là không thể đối với Thiên Chúa, Tòa Thánh khẩn xin Chúa để dân chúng đang bị kẹt trong các vùng chiến tranh được di tản và sớm tái lập hòa bình, và xin những người có trách nhiệm của các dân nước lắng nghe tiếng kêu hòa bình của dân chúng".

Tuy có lời kêu gọi trên đây, Tổng thống Zelenski của Ucraina cho biết Tổng thống Vladimir Putin của Nga từ chối ngưng chiến. "Ðiều này chứng tỏ ông quan tâm đến tôn giáo như thế nào!"

Mặt khác, Ðức Tổng giám mục Onuphry của giáo phận Kiev và toàn Ucraina, thủ lãnh Giáo hội Chính thống tại Ucraina nhưng thuộc quyền của Tòa Thượng phụ Chính thống Mascơva, đã ra thông cáo cầu nguyện cho công tác cứu trợ nhân đạo cho dân chúng tại thành phố cảng Mariupol, được tiến hành và di tản những người bị thương.

Ðức Tổng giám mục Onuphry cũng kêu gọi ngưng chiến từ tối thứ Sáu Tuần thánh, ngày 22 tháng Tư năm 2022, cho đến Chúa nhật Phục sinh, ngày 24 tháng Tư năm 2022, để có thể tiến hành cuộc rước cầu nguyện cho dân thành Mariupol, bị quân Nga vây bủa từ lâu.

Hiện nay, một dự luật đã được đệ trình quốc hội Ucraina nhắm cấm mọi hoạt động của Giáo hội Chính thống Ucraina thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Mascơva, đồng thời tiến hành việc tịch thu tài sản và mọi cơ sở của Giáo hội trong vòng 48 tiếng đồng hồ, nhưng Tòa Sứ thần Tòa Thánh tại Kiev đã ra thông cáo phê bình dự luật và kêu gọi tôn trọng tự do của mọi tôn giáo.

(Sala Stampa 21-4-2022; Orthochristian.com 21-4-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page