Ðức Thánh cha trả lời

cho những ký giả cáo buộc ngài phò ông Putin

 

Ðức Thánh cha trả lời cho những ký giả cáo buộc ngài phò ông Putin.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 17-04-2022) - Ðức Thánh cha Phanxicô nói rằng những ký giả cáo buộc ngài là phò Nga, vì không đích danh lên án Tổng thống Vladimir Putin, kẻ xâm lăng Ucraina, là những người "thông tin sai lệch, phỉ báng, vu khống và ưa thích những điều xấu xa".

Ngài bày tỏ lập trường trên đây, trong thư đề ngày 07 tháng Tư năm 2022, gửi ký giả Gustavo Sylvestre, thuộc đài truyền hình C5N ở Argentina.

Trong thư, Ðức Thánh cha nói rằng một số ký giả cáo buộc ngài là phò ông Putin có thể đã được trả tiền để viết những bài như thế. "Thật là buồn! Một ơn gọi cao quí như ơn gọi truyền thông bị ô nhiễm". Thư của Ðức Thánh cha được ký giả Sylvestre đăng trên "sổ tay" (blog) của ông.

Ông Sylvestre không đăng lá thư ông gửi cho Ðức Giáo hoàng, nhưng trong sổ tay, ông cho biết Ðức Giáo hoàng đã cám ơn ông vì đã liên đới và hỗ trợ ngài trong bối cảnh những cuộc tấn công của một số cơ quan truyền thông chống lại ngài.

Trong thư vừa nói, Ðức Thánh cha Phanxicô bày tỏ quan tâm vì chiến dịch loan tin sai lệch đang diễn ra tại Argentina. Một số cơ quan này cáo buộc ngài vì không bênh vực Ucraina bị Nga xâm lăng.

Trong thực tế, tuy không nêu đích danh ông Putin, nhưng Ðức Thánh cha lên tiếng bình quân mỗi tuần bốn lần từ khi chiến tranh chống Ucraina bùng nổ ngày 24 tháng Hai năm 2022.

Giữa những tranh luận đó, Hội đồng Giám mục Argentina đã ra tuyên ngôn hỗ trợ Ðức Giáo hoàng. Ðức cha Ariel Torrado Mosconi, Giám mục giáo phận Nueve de Julio, Argentina, đã soạn câu trả của các giám mục, trong đó có đoạn ngài viết:

"Tôi không rõ những lý do, lợi lộc hoặc thành kiến xa lạ, qua đó một số lớn các cơ quan truyền thông qui trọng tâm vào những lời tuyên bố hoặc sự im lặng của Ðức Giáo hoàng liên quan đến chiến tranh tại Ucraina. Trong vài trường hợp, họ cáo buộc ngài là đồng lõa với những tội ác và những điều tàn ác tại Ucraina".

"Ðiều chắc chắn là trong mỗi lần lên tiếng về vấn đề này, Ðức Thánh cha rất rõ ràng và không ngại nói rõ: 'tội ác', tàn ác, man rợ, phạm thánh... Những lời đó đi vào tâm trí của đa số, mạnh mẽ hơn một số những ngôn ngữ phức tạp và thiên lệch của nhiều nhà hướng dẫn dư luận trong lúc này. Nếu những ý kiến và lên án của Ðức Thánh cha bị bịt lại, lèo lái thiên lệch và thao túng, đó là một vấn đề khác".

(Cruxnow 15-4-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page