Lễ Vọng Phục sinh

tại Ðền thờ Thánh Mộ Jerusalem

 

Lễ Vọng Phục sinh tại Ðền thờ Thánh Mộ Jerusalem.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (RVA News 17-04-2022) - Sáng sớm thứ Bảy Tuần thánh, ngày 16 tháng Tư năm 2022, Ðức Thượng phụ Pierbattista Pizzaballa của Giáo hội Công giáo Latinh Jerusalem đã cử hành Lễ Vọng Phục sinh, tại Ðền thờ Thánh Mộ cùng với đông đảo các tín hữu Công giáo đến từ nhiều nơi trên thế giới.

Thánh lễ được cử hành trước Mộ Chúa Giêsu, bên trong Ðền thờ và phiên cử hành của Công giáo được xếp vào sáng thứ Bảy, ngày 16 tháng Tư năm 2022, vì có 6 nhóm thuộc các Giáo hội Kitô khác cũng cử hành trong ngày tại Ðền thờ này, chiếu theo qui luật gọi là "Status Quo" được ấn định hồi thế kỷ XIX.

Trong bài giảng về bài Tin mừng theo thánh Luca, Ðức Thượng phụ đã nhắc lại các phụ nữ, sau khi Chúa Giêsu chịu đóng đanh và an táng, đã đến viếng mộ Chúa, và sau đó các bà đã loan báo sự sống lại, dẫn đưa các tông đồ ra khỏi nhà Tiệc Ly. "Nếu không có sự can đảm của Maria Mađalêna, Gioana và Maria, Mẹ của Giacôbê, thì các môn đệ có lẽ còn bị đóng khung trong sự sợ hãi của họ!"

Ðức Thượng phụ kêu gọi cộng đoàn tín hữu đừng tìm kiếm Chúa Phục Sinh nơi những người chết. Ðúng hơn, "Chúa sống lại là một thực tại chúng ta có thể đụng chạm đến, chứ không phải là những giá trị chung chung về đạo đức làm nền tảng cho sự đúng đắn về chính trị (politically correct values). Giống như các phụ nữ trong Phúc âm, chúng ta cần học cách tái tìm Chúa, và hãy để mình bị ngạc nhiên về những điều Chúa dành cho chúng ta".

Sau hai năm bị hạn chế vì đại dịch Covid-19, Tuần thánh và Phục sinh năm 2022 có hàng ngàn tín hữu Kitô đến Jerusalem để tham dự các lễ nghi. Năm 2022, Tuần lễ Vượt qua của người Do thái đã bắt đầu từ tối thứ Sáu, 15 tháng Tư năm 2022, còn những người Hồi giáo đang cử hành tháng chay tịnh Ramadan, từ ngày 01 tháng Tư năm 2022.

Sau buổi cầu nguyện hôm thứ Sáu, ngày 15 tháng Tư năm 2022, đã xảy ra vụ đụng độ giữa những người Palestine và cảnh sát Israel tại quảng trường đền thờ Hồi giáo al-AqA ở Jerusalem, được coi là Nơi Thánh thứ ba của Hồi giáo. Hơn 150 người Palestine đã bị thương. Cảnh sát Israel đã dùng lựu đạn cay và đạn cao su để bắn những người bạo động, ném đá vào cảnh sát. Hàng chục người Palestine đã bị bắt.

(Tổng hợp 16-4-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page