Tổng đan viện Biển Ðức Santkt Ottilien bị Covid-19

 

Tổng đan viện Biển Ðức Santkt Ottilien bị Covid-19.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Munich (RVA News 15-04-2022) - Tổng Ðan viện chi dòng Biển Ðức Sankt Ottilien ở gần thành phố Munich nam Ðức, phải ngưng các buổi lễ Tam Nhật Thánh vì số đan sĩ bị nhiễm Covid-19 lên cao trong số 100 đan sĩ tại Ðan viện này.

Thánh lễ Thứ Năm Tuần thánh, nghi thức Tưởng niệm cuộc Thương khó của Chúa Giêsu Thứ Sáu Tuần thánh và Lễ vọng Phục sinh sẽ được cử hành trực tuyến, không có giáo dân tham dự.

Con số các đan sĩ bị dương tính Covid gia tăng mau lẹ khiến các bề trên phải đi đến quyết định trên đây và kéo dài đến thứ Hai sau Phục sinh.

Tổng Ðan viện Santkt Ottilien là Ðan viện mẹ của chi dòng Biển Ðức thuộc hàng lớn nhất trong dòng Biển Ðức, với 1,125 đan sĩ thuộc 54 Ðan viện tại nhiều nước, kể cả Hàn Quốc.

Ðan viện Santkt Ottilien tọa lạc cách thành phố Munich 40 cây số về hướng tây. Các đan sĩ canh tác trên khu đất rộng 200 hécta có nhiều công xưởng, cùng với một nhà xuất bản sách. Sự bộc phát Covid-19 tại Ðan viện này không phải là trường hợp duy nhất. Tại Ðan viện Biển Ðức Muensterschwarzach, gần thành phố Wuerzburg cũng có tình trạng nhiều đan sĩ bị nhiễm Coronavirus.

(KNA 14-3-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page