Giáo hội trong tương lai

tại Âu châu sẽ nhỏ bé hơn

 

Ðức Thánh cha Phanxicô: Giáo hội trong tương lai tại Âu châu sẽ nhỏ bé hơn.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 15-04-2022) - Giáo hội Công giáo, đặc biệt tại Âu châu, trong tương lai sẽ có tính cách "thiêng liêng, nghèo hơn, ít chính trị hơn: một Giáo hội nhỏ bé, mất nhiều đặc ân, nhưng đơn sơ và chân thực hơn, tìm được nhiều nghị lực hơn".

Trên đây là nhận định của Ðức Thánh cha Phanxicô, trong cuộc gặp gỡ chiều ngày 03 tháng Tư năm 2022, với các tu sĩ dòng Tên trong cuộc viếng thăm tại Malta. Nội dung cuộc nói chuyện này được đăng trên bán nguyệt san Civiltà Cattolica của dòng Tên tại Ý, nhưng một số đoạn được đăng trước trên nhật báo La Stampa, số ra ngày 14 tháng Tư năm 2022.

Ðức Thánh cha Phanxicô cho biết thật ra những điều trên đây đã được Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI tiên báo, người mà Ðức Thánh cha đương kim gọi là "Vị tiên tri về một Giáo hội tương lai". Ðức Thánh cha nói với các tu sĩ dòng Tên: "Vậy chúng ta hãy chuẩn bị để trở thành một Giáo hội nhỏ bé, và đây là một trong những nhận thức quan trọng nhất".

Theo Ðức Thánh cha Phanxicô, đối với Giáo hội, vấn đề ở đây không phải là những con số: "Vấn đề đích thực không phải là chúng ta ít ỏi, nhưng là một Giáo hội loan báo Tin mừng". Trong các phiên họp của Hồng y đoàn hồi năm 2013, trước mật nghị bầu Giáo hoàng, người ta đã nói đến một "Giáo hội đi ra ngoài". Khác với hình ảnh trong Kinh thánh, diễn tả Chúa Giêsu đứng bên ngoài và gõ cửa, ngày nay Chúa gõ cửa từ bên trong để chúng ta có thể đi ra ngoài. Ðó là ơn gọi của Giáo hội ngày nay".

(KAP 14-4-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page