Ðức Thánh cha viếng thăm nhà tù

tại Civitavecchia chiều Thứ Năm Tuần thánh

 

Ðức Thánh cha viếng thăm nhà tù tại Civitavecchia chiều Thứ Năm Tuần thánh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Civitavecchia (RVA News 15-04-2022) - Chiều Thứ Năm Tuần thánh, 14 tháng Tư năm 2022, Ðức Thánh cha Phanxicô đã đến viếng thăm nhà tù Borgata Aurelia, phía bắc thành phố cảng Civitavecchia, cách Roma khoảng 70 cây số về hướng tây bắc.

Sinh hoạt này được mô tả là cuộc viếng thăm riêng của Ðức Thánh cha. Tại nhà tù, ngài cử hành thánh lễ với nghi thức rửa chân, như đã làm nhiều lần vào những Thứ Năm Tuần thánh trước đây và không có thông báo báo trước của Phòng báo chí Tòa Thánh.

Cha Raffaele Grimaldi, trưởng đoàn tuyên úy nhà tù tại Ý, nói với hãng tin Ansa rằng: "Chúng tôi biết ơn Ðức Thánh cha vì một lần nữa đã chọn một nơi ngoại ô của cuộc sống, một nơi gần gũi để gửi tới thế giới một sứ điệp gần gũi và hy vọng. Rửa chân cho 12 tù nhân, cúi mình trước nghèo khổ và yếu đuối của họ, rửa chân những người đã đi trên những con đường bạo lực, chà đạp các quyền của những người vô tội, đối với chúng tôi, điều này có nghĩa là một cử chỉ khiêm hạ, không hiểu được và đối nghịch với quan niệm chung, cử chỉ mà Chúa Giêsu đã trao cho nhân loại. Ðức Giáo hoàng không mệt mỏi trong việc bước đi trên những con đường bụi bặm, lầy lội và gồ ghề để đi tìm những gì đã bị mất và không xấu hổ, khi bẩn tay rửa chân cho bao nhiêu Giuda bị công lý loài người kết án, nhưng được lòng thương xót của Thiên Chúa cứu độ".

Lần chót, một vị Giáo hoàng đến viếng thăm Civitavecchia cách đây 35 năm, đó là Ðức Gioan Phaolô II. Ngài đến đây năm 1987 và viếng thăm cảng cũng như trung tâm Torre Valdaliga.

(tusciaweb.eu 13-4-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page