Hơn 70 giám mục thế giới

cảnh giác các giám mục Ðức

 

Hơn 70 giám mục thế giới cảnh giác các giám mục Ðức.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 13-04-2022) - Hơn 70 giám mục tại nhiều nước trên thế giới, ký tên vào bức thư ngỏ huynh đệ, cảnh giác các giám mục Ðức về nguy cơ ly giáo với "Con đường Ðồng nghị", mà Giáo hội Công giáo Ðức đang theo đuổi, vì đi ngược với giáo lý của Giáo hội, qua việc đòi nhiều thay đổi, kể cả những điều được dạy trong sách Giáo lý Công giáo.

Trong số những vị ký vào lá thư dài 15 trang, được công bố hôm 12 tháng Tư năm 2022, có 49 giám mục tại Mỹ, 19 vị từ Phi châu trong số này có 14 giám mục Tanzania.

Những vị được biết đến nhiều nhất là Ðức Hồng y Raymond Burke, người Mỹ, nguyên Chủ tịch Tối cao pháp viện của Tòa Thánh, Ðức Hồng y George Pell người Úc, nguyên Bộ trưởng kinh tế của Tòa Thánh, Ðức Tổng giám mục Cordileone của giáo phận San Francisco, Ðức Tổng giám mục Samuel Aquila của giáo phận Denver ở Mỹ.

Trong thư, các giám mục quốc tế nhận xét rằng các văn bản của Con đường Ðồng nghị được thông qua, đề ra những thay đổi không thể chấp nhận được đối với giáo huấn của Hội thánh. "Các giám mục Ðức đang gieo rắc hoang mang, lẫn lộn, cho toàn thể Giáo hội, và điều này phải khiến cho mỗi Giáo hội lo âu".

Ðức cha Thomas Paprocki, Giám mục giáo phận Springfield, bang Illinois ở Mỹ, đã ký tên vào thư chung, và còn công bố thêm một tuyên ngôn nói rằng: "Con đường Ðồng nghị của Công giáo Ðức xa rời con đường của sự đồng nghị chân chính và đặt mình đối nghịch với những chân lý của đức tin Công giáo, như đã được Kinh thánh và Truyền thống tuyên dạy từ bao thế kỷ. Trong tinh thần sửa lỗi huynh đệ và hiệp thông với các giám mục trên toàn thế giới, tôi khuyến khích các giám mục Ðức hãy trở về với kho tàng đức tin, như được Chúa Giêsu Kitô truyền cho chúng ta".

Con đường đồng nghị của Công giáo Ðức gồm có các giám mục thuộc 27 giáo phận tại nước này và 69 thành viên của một tổ chức mạnh mẽ, là 'Ủy ban trung ương giáo dân Công giáo Ðức" và đại diện các thành phần khác trong Giáo hội. Tổng cộng khoảng 220 người.

Hồi đầu tháng Hai năm 2022, Ðại hội của Con đường Ðồng nghị đã bỏ phiếu thông qua các dự thảo về việc chúc lành cho các cặp đồng phái và thách thức sách Giáo lý Công giáo về đồng tính luyến ái và nói rằng giáo huấn này không được ghi khắc trên đá và người ta được phép nghi ngờ về các giáo huấn này.

Nói chung, lá thư của các giám mục thế giới nhận xét rằng Con đường Ðồng nghị của Công giáo Ðức tùng phục những ý thức hệ của thế gian hơn là tùng phục Chúa Giêsu Kitô, là Chúa và là Ðấng Cứu Ðộ.

(CNA 12-4-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page