Một linh mục tại Nigeria

được trả tự do sau khi bị bắt cóc

 

Một linh mục tại Nigeria được trả tự do sau khi bị bắt cóc.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kaduna (RVA News 12-04-2022) - Một linh mục Công giáo tại Nigeria, cha Leo Raphael Ozigi, đã được trả tự do, hôm 08 tháng Tư năm 2022, sau gần ba tuần bị bắt cóc. Tổng giáo phận Minna ở địa phương đã phải trả 10 triệu đồng Nigeria để chuộc mạng vị linh mục.

Tin báo chí cho biết một toán của Giáo hội đã vào khu rừng Birningwari ở bang Kaduna, miền bắc Nigeria, để trả tiền chuộc mạng. Toán này đã rời thành Minna, thủ phủ bang Niger ở miền bắc nước này cùng với số tiền chuộc mạng đặt trong một phong bì lớn và để ở một địa điểm đã được chỉ định trước. Sau đó một người liên lạc đã báo cho toán này để Zaria để đưa vị linh mục về nhà.

Cha Ozigi đã phải đi bộ nhiều cây số trước khi gặp được toán người của Giáo hội. Một người trong toán cho biết vị linh mục rất yếu và bước đi khó khăn. Cha được đưa đi chữa trị.

Cha Ozigi bị bắt cóc trên đường từ thành phố Minna về Sarkinpawa, sau khi thi hành việc mục vụ. Cha bị bọn cướp võ trang bắt đi.

Tệ nạn bắt cóc người để đòi tiền chuộc mạng lan tràn tại Nigeria cùng với những vụ tấn công, khủng bố. Giáo hội Công giáo tại nước này nhiều lần lên tiếng phê bình chính phủ Nigeria thiếu sót trong việc bảo vệ an ninh cho người dân, nhưng những tệ nạn vẫn không chấm dứt.

(today.ng 9-4-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page