Ðức Hồng y Parolin kêu gọi

tránh leo thang ở Ucraina

 

Ðức Hồng y Parolin kêu gọi tránh leo thang ở Ucraina.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 08-04-2022) - Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, xác nhận Ðức Thánh cha có thể viếng thăm Ucraina và đồng thời kêu gọi tránh leo thang chiến tranh tại nước này.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ðài Vatican, hôm mùng 07 tháng Tư năm 2022, Ðức Hồng y Parolin nói: "Cần phải làm tất cả mọi sự để tránh một cuộc leo thang bạo lực".

Về lời kêu gọi của ông Jens Stoltenberg, Tổng thư ký khối Nato, đề nghị tạo nên một khối "Nato hoàn cầu", Ðức Hồng y Quốc vụ khanh tái khẳng định nguyên tắc tự vệ chính đáng, nhưng đồng thời ngài kêu gọi hãy làm tất cả những gì có thể để tránh leo thang chiến tranh. Sự đáp trả võ trang phải luôn tương ứng với sự gây hấn, như Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo dạy. Sự đáp trả ấy có thể mở rộng cuộc xung đột và có thể đưa tới những hậu quả thảm hại và chết chóc". Và Ðức Hồng y cầu mong rằng tất cả mọi người hãy trở về với lý trí và tìm một con đường thương thuyết để chấm dứt cuộc phiêu lưu không ngày trở về này".

Nhận xét về những hình ảnh đau thương sự tàn ác xảy ra tại thị trấn Bucha, gần thủ đô Kiev của Ucraina, Ðức Hồng y Parolin nhận xét rằng: "Sự kiện người ta hành động tàn ác như thế chống lại các thường dân là điều không thể giải thích được. Tôi thực sự tin rằng, như từ nhiều phía đã lên tiếng, những vụ như thế đánh dấu một khúc quanh trong cuộc chiến tranh hiện nay. Tôi hy vọng nó đánh dấu theo nghĩa tích cực, nghĩa là làm cho mọi người suy nghĩ về sự cần thiết phải chấm dứt sớm hết sức các cuộc đánh nhau và đừng làm cho các lập trường trở nên cứng nhắc như có người sợ".

Ðức Thánh cha thăm Ucraina

Trả lời câu hỏi về việc Ðức Thánh cha đến thăm thủ đô Kiev, Ðức Hồng y Parolin nói: "Cần phải có các điều kiện. Và dường như có, vì từ phía Ucraina, chính quyền luôn xác quyết, bảo đảm sẽ không có nguy hiểm và nói đến các cuộc viếng thăm mà các vị lãnh đạo khác đã và còn sẽ thực hiện tại Ucraina. Dường như bà Chủ tịch nghị viện Âu châu đã đến đó và bà Chủ tịch Ủy ban hành pháp Âu châu cũng sẽ đi. Tôi nghĩ sau cùng, cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha tại Kiev là điều không bị cấm đoán, và có thể thực hiện được. Nhưng hiện nay đang có sự thẩm định các hậu quả của cuộc viếng thăm, trong số này có tương quan với Giáo hội Chính thống Nga, một tình trạng tế nhị. Ðiều chắc chắn là Ðức Giáo hoàng không đi để đưa ra một lập trường bênh bên này hay bên kia, như ngài vẫn luôn làm trong tình trạng hiện nay. Nhưng cũng cần để ý đến khía cạnh này trong sự cứu xét chung, có thể hay không có thể thực hiện cuộc viếng thăm tại Ucraina".

Sau cùng, Ðức Hồng y Quốc vụ khanh cho biết cuộc gặp gỡ giữa Ðức Thánh cha và Ðức Thượng phụ Kirill của Chính thống Nga vẫn được chuẩn bị. Ngài cũng tiết lộ có một giả thuyết về một cuộc viếng thăm của Ðức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher tại Kiev. Thực ra, Ðức Tổng giám mục đã được mời trước khi xảy ra chiến tranh, và vì chiến tranh nên chuyến đi của Ðức Tổng giám mục bị hủy bỏ và có thể thực hiện trong một tương lai gần, nhưng hiện thời ngày giờ chưa được xác định".

(Vatican News 7-4-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page