Ðức Thánh cha tiếp

cộng đoàn Học viện Teutonico ở Vatican

 

Ðức Thánh cha tiếp cộng đoàn Học viện Teutonico ở Vatican.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 08-04-2022) - Ðức Thánh cha Phanxicô kêu gọi các linh mục hãy trở thành người có lòng thương xót và là người xây dựng hòa bình.

Ngài đưa ra lời nhắn nhủ này, trong buổi tiếp kiến Cộng đoàn Giáo hoàng Học viện Ðức, ở Roma, sáng mùng 07 tháng Tư năm 2022, nhân dịp kỷ niệm 500 năm Ðức Adriano lên ngôi Giáo hoàng. Ngài sinh năm 1459 tại Utrecht, nay thuộc lãnh thổ Hòa Lan. Năm 1507, khi còn là một linh mục, ngài được chọn làm thái sư của Hoàng đế Carlo V, bấy giờ mới được bảy tuổi. Năm 1516, ngài được phong làm Hồng y và sáu năm sau được bầu làm Giáo hoàng, người kế vị thứ 218 của thánh Phêrô. Triều đại Giáo hoàng của ngài chỉ kéo dài một năm 248 ngày và ngài được an táng tại nhà thờ Santa Maria dell'Anima, Ðức Mẹ Linh Hồn, ở Giáo hoàng Học Viện Ðức.

Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Ðức Thánh cha nhắc lại sự nghiệp của Ðức Giáo hoàng Adriano VI, đặc biệt hoạt động cho sự hòa giải trong Giáo hội và thế giới. Người cũng phái sứ thần tới Quốc hội Ðức ở Nurnberg để xin lỗi Giáo hội Luther và các đồ đệ "tha thứ vì những tội lỗi của các giám chức thuộc Giáo triều Roma". Ðức Adriano VI cũng dấn thân để Hoàng đế Francois I của Pháp và Hoàng đế Caro V đạt tới một thỏa hiệp với nhau và để có thể ngăn chặn những mưu đồ chinh phục của đế quốc Ottoman Hồi giáo. Từ những dữ kiện lịch sử đó, Ðức Thánh cha cũng nhắn nhủ các linh mục thuộc Học viện Ðức rằng:

"Ước gì tấm gương đời sống và hoạt động của Ðức Giáo hoàng Adriano cũng thúc đẩy anh em tăng trưởng trong ơn gọi là những người phục vụ của Chúa Kitô. Xin Chúa nâng đỡ anh em trong sứ vụ và dẫn đưa anh em đến một đức tin ngày càng ăn rễ sâu trong tình thương của Chúa, được sống với niềm vui và lòng tận tụy".

Nhắc đến mối quan tâm của Ðức Adriano xây dựng sự hòa giải, Ðức Thánh cha khích lệ các linh mục trong nghĩa vụ giải tội: nhiệm vụ của cha giải tội là tha thứ chứ không phải hạch hỏi hối nhân. "Anh em hãy là những người thương xót, tha thứ, như Giáo hội muốn anh em làm. Ðiều này có nghĩa là dành thời giờ để giải tội, và thực thi công tác này với lòng yêu mến, khôn ngoan và thương xót. Sứ vụ này cũng bao hàm cả việc giảng giải, huấn giáo, đồng hành tâm linh và nhất là đòi một đời sống chứng tá. Ðể là người phục vụ tốt cho sự tha thứ của Chúa Kitô, một linh mục phải biết tha thứ cho tha nhân, phải thương xót trong các tương quan với người khác, là một người hòa bình và hiệp thông".

(Rei 7-4-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page