Các giám mục Nigeria kêu gọi

chính phủ lãnh trách nhiệm

 

Các giám mục Nigeria kêu gọi chính phủ lãnh trách nhiệm.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kaduna (RVA News 07-04-2022) - Các giám mục Nigeria bên Phi châu kêu gọi chính phủ đừng có thái độ như con "đà điểu" trốn tránh trách nhiệm, trái lại, cần bảo đảm an ninh cho người dân đứng trước tình trạng thiếu an ninh trầm trọng tại nước này.

Trong thông cáo được hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, truyền đi ngày 05 tháng Tư năm 2022, các giám mục nhắc đến vụ các băng đảng khủng bố tấn công xe lửa trên tuyến đường từ thủ đô Abuja đến Kaduna, hôm 28 tháng Ba năm 2022, và nhận định rằng "tuyến đường hỏa xa này vốn là một hệ thống an ninh cho hàng ngàn người di chuyển giữa hai thành phố. Giờ đây những tên khủng bố đã chứng tỏ rằng không ai còn được an ninh trên tuyến đường này".

Ngoài ra, trong tuần lễ trước đây, hơn 200 tên khủng bố đi xe môtô đã vượt qua các phi đạo ở phi trường quốc tế Kaduna giữa ban ngày, và giết hại ít nhất một người. Tất cả những điều đó xảy ra ít lâu sau những vụ giết người, tấn công tàn bạo do các kẻ khủng bố gây ra trong các cộng đoàn ở phía nam thành Kaduna và nhiều nơi khác trong vòng đai ở miền trung.

Sự việc tất cả những hành động tàn ác đó chống lại dân chúng và quốc gia, xảy ra mà không có tên nào bị bắt và xét xử, dường như làm cho càng ngày càng có nhiều người xác tín rằng hoặc chính phủ tự mãn, bất lực hoặc thỏa hiệp với những kẻ khủng bố".

"Xét vì hàng tỉ đồng Naira đã được dành cho an ninh và cho cuộc chiến chống khủng bố trong thời gian gần đây, thật là khó tưởng tượng được một số lớn những kẻ khủng bố đã gieo rắc kinh hoàng cho người dân vô phương tự vệ giữa ban ngày mà không để lại vết tích nào. Và thực sự là điều khó tin rằng guồng máy an ninh của chúng ta thiếu tình báo hoặc bất lực trong việc bài trừ khủng bố tại đất nước chúng ta. Người dân Nigeria đã chán ngán vì những lời bào chữa yếu ớt và những lời hứa giả dối của chính phủ, là sẽ lo giải quyết nạn khủng bố.

"Ðất nước chúng ta từ lâu đã ở bên bờ vực thẳm sụp đổ. Vì thế, chính phủ cần từ bỏ thái độ như con đà điểu trong khi quốc gia tiếp tục phải đổ nhiều máu, và hãy đề ra những biện pháp khẩn cấp để mau lẹ vạch mặt những kẻ khủng bố và những người bảo vệ chúng".

Lập trường trên đây của các giám mục Công giáo Nigeria cũng hợp với tiếng nói của Muhammad Sa'ad Jama'atu Nasril Islam, Liên hiệp các tổ chức Hồi giáo tại nước này. Trong một tuyên ngôn, các vị lãnh đạo Hồi giáo cũng tố giác những hành vi bạo lực liên tục, có nguy cơ trở thành điều được chấp nhận trong cuộc sống và có hậu quả tai hại trên tâm lý của người dân Nigeria.

(Fides 5-4-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page