Ðức tân giám mục Carlassare vui mừng

vì Ðức Thánh cha sẽ thăm Nam Sudan

 

Ðức tân giám mục Carlassare vui mừng vì Ðức Thánh cha sẽ thăm Nam Sudan.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Rumbek (RVA News 07-04-2022) - Ðức tân giám mục giáo phận Rumbek Christian Carlassare bày tỏ vui mừng vì Ðức Thánh cha Phanxicô sẽ đến viếng thăm Nam Sudan, từ ngày 05 đến ngày 07 tháng Bảy năm 2022.

Ðức cha Carlassare, 44 tuổi, người Ý, Thừa sai dòng thánh Comboni, mới chịu chức giám mục ngày 25 tháng Ba năm 2022, sau gần một năm điều trị vì bị bắn gẫy chân hồi hạ tuần tháng Tư năm 2021, do âm mưu của một linh mục bản xứ tạm thời cai quản giáo phận Rumbek, tưởng mình sẽ được làm giám mục mà không được toại nguyện. Ðức cha đã được Ðức Thánh cha tiếp kiến tại Vatican vài ngày trước khi thụ phong giám mục.

Tuyên bố với chương trình tiếng Pháp của đài Vatican, truyền đi ngày 05 tháng Tư năm 2022, Ðức cha Carlassare nói "cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha vào đầu tháng Bảy tới đây sẽ là một khích lệ lớn đối với Giáo hội địa phương Nam Sudan, từ lâu đang dấn thân trong một tiến trình hòa giải."

Ðức cha biết rõ rằng mang lại hòa bình cho Nam Sudan thật là khó, vì từ lâu quốc gia này bị tàn phá vì những cuộc xung đột bộ tộc và chính trị, đồng thời cũng bị thử thách rất lớn vì tình trạng nghèo đói cùng cực.

Nhắc lại vụ ngài bị bắn trong đêm 25 rạng ngày 26 tháng Tư năm 2021, Ðức cha Carlassare nói: "Ðối với tôi, tái khởi hành có nghĩa là tha thứ, nếu không có tha thứ thì không thể bắt đầu lại. Trái lại, lòng thương xót trở thành khả năng kết nối những liên hệ và tái tạo những tương quan tại những nơi nó bị cắt đứt".

Ðức cha Carlassare giải thích rằng: cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha vào đầu tháng Bảy năm 2022 tại Nam Sudan, sẽ mang lại một sự thúc đẩy mạnh cho tiến trình bình định, liên hệ tới tất cả các cộng đoàn, nhất là những cộng đoàn bất mãn nhất và bị gạt ra ngoài lề. Sự hiện diện của Ðức Thánh cha sẽ là một kích thích cho Giáo hội địa phương dấn thân trong việc chữa lành các vết thương của dân chúng. Ðây sẽ là một sự khích lệ mạnh mẽ để Giáo hội thực sự là một dụng cụ hòa giải và hòa bình qua bao nhiêu hoạt động và tổ chức đã hiện diện tại Nam Sudan: "từ các hoạt động loan báo Tin mừng cho những nỗ lực thăng tiến con người, thăng tiến toàn diện".

Nhắc lại buổi tiếp kiến riêng của Ðức Thánh cha vài ngày trước khi thụ phong, Ðức cha Carlassare nói: "Ðối với tôi, thật là một niềm vui lớn được đích thân gặp Ðức Thánh cha. Ðó là một cuộc gặp gỡ rất đơn sơ nhưng rất hòa hợp, trong đó ngài nói với tôi vài lời cốt yếu: "Ðừng sợ, Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ Ðức cha". Phép lành của ngài cho tôi là phép lành của một người tín thác nơi Chúa và hiến thân cho Giáo hội, chính vì thế tôi coi phép lành này rất quan trọng".

(Vatican News 5-4-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page