Tòa Thánh đang nghiên cứu dự án

Ðức Thánh cha viếng thăm Liban

 

Tòa Thánh đang nghiên cứu dự án Ðức Thánh cha viếng thăm Liban.

G. Trần Ðức Anh, O.P. | RVA

Vatican (RVA News 06-04-2022) - Hôm mùng 05 tháng Tư năm 2022, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni nói với báo chí rằng dự án Ðức Thánh cha viếng thăm Liban là một giả thuyết còn đang cứu xét.

Ông Bruni cho biết như trên, sau khi báo chí quốc tế đưa tin Tổng thống Michael Aoun của Liban tuyên bố: Ðức Thánh cha sẽ viếng thăm Liban vào tháng Sáu năm 2022. Tổng thống tiết lộ như vậy vào ban sáng cùng ngày thứ Ba (05 tháng Tư năm 2022), sau khi tiếp Ðức Tổng giám mục Joseph Spiteri, Sứ thần Tòa Thánh tại Liban.

Tổng thống nói rằng: "Nhân dân Liban từ lâu chờ đợi Ðức Thánh cha đến viếng thăm để bày tỏ lòng biết ơn ngài vì sự quan tâm đối với nước này, để cám ơn ngài vì những sáng kiến đã đề ra cũng như đã cầu nguyện cho hòa bình và sự ổn định của Liban".

Tin này được loan đi hai ngày, sau khi Ðức Thánh cha Phanxicô cho biết ngài vẫn còn dự án gặp gỡ Ðức Thượng phụ Kirill, Giáo chủ Chính thống Nga, có thể là tại một nước Trung Ðông, dù vị này có vẻ ủng hộ cuộc xâm lăng của Nga tại Ucraina.

Ngày 22 tháng Ba năm nay, Tổng thống Aoun đã gặp Ðức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin và Ðức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher tại Vatican. Trong cuộc thảo luận, hai bên nhấn mạnh đến tầm quan trọng của quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Liban, năm nay kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ này. Các vị cũng đề cập đến những vấn đề trầm trọng về kinh tế xã hội mà Liban đang trải qua, cũng như về tình trạng hàng triệu người tị nạn đang sống tại Liban, mong được cộng đồng quốc tế giúp đỡ...

Từ lâu, Ðức Thánh cha Phanxicô mong muốn đến thăm Liban và đã bốn lần ngài bày tỏ ý muốn này. Ví dụ, ngày 04 tháng Tám năm 2021, trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu Liban hành hương ở Vatican, Ðức Thánh cha nhắc đến kỷ niệm đúng một năm vụ nổ khủng khiếp ở Cảng Beirut và nói thêm rằng: "Tôi mong ước đến viếng thăm anh chị em và tôi không mệt mỏi cầu nguyện cho anh chị em để Liban tái trở thành một sứ điệp huynh đệ, một sứ điệp hòa bình cho toàn thể Trung Ðông".

(Vatican News 5-4-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page