Các cộng đoàn Kitô ở Kaduna, Nigeria

chống lính đánh thuê

 

Các cộng đoàn Kitô ở Kaduna, Nigeria chống lính đánh thuê.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kaduna (RVA News 06-04-2022) - Các cộng Kitô, Công giáo và Tin lành ở bang Kaduna, miền bắc Nigeria, chống lại việc đưa những người lính đánh thuê đến miền này, gọi là để chống lại những kẻ khủng bố.

Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, truyền đi ngày 04 tháng Tư năm 2022, cho biết mục sư John Joseph Hayab, Chủ tịch Hội đồng Kitô Nigeria, ở bang Kaduna, tuyên bố rằng chúng tôi ngạc nhiên vì tin của một số báo chí cho biết Thống đốc Nasir el-Rufai của bang này đe dọa đưa những người lính đánh thuế đến đây để chống các nhóm khủng bố và các đảng cướp nếu chính quyền liên bang Nigeria không chấm dứt tệ nạn này.

Trong những tuần lễ gần đây đã xảy ra nhiều hành vi bạo lực, kể cả hai vụ bắt cóc hai linh mục Công giáo. Ngay sau vụ tấn công ngày 28 tháng Ba năm 2022 chống một xe lửa trên tuyến đường Abuja-Kaduna, làm cho tám người chết và 168 người khác mất tích, thống đốc el-Rufai đưa ra lời đe dọa trên đây. Mục sư John Joseph Hayab nói rằng "Ðồng ý với sự kiện những kẻ khủng bố đã gây nên một vụ đáng kể như thế, nhưng Hiệp hội Kitô Nigeria nhận xét rằng nếu có ai đưa ra ý kiến như vừa nói thì sẽ bị chính phủ bắt giam vì làm thương tổn các cơ quan an ninh và tổng tư lệnh quân đội. Vì thế, chúng tôi nghi ngờ Hiến Pháp Nigeria cho phép bất kỳ công chức nào, ngoại trừ tổng tư lệnh quân đội, có thể mời những chiến binh nước ngoài đến đất nước này. Hiệp hội Kitô Nigeria nhìn nhận rằng đất nước đang cần một ý hướng chân thành của tất cả các phe liên hệ và các công dân trong việc tìm kiếm những giải pháp lâu dài, chứ không đưa ra những lời khẳng định chủ quan có thể làm gia tăng thêm sự hiện diện của những tên cướp ở Nigeria. Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện và mời gọi các công dân cảnh giác, canh chừng chống lại bất kỳ chính sách nào có thể làm hại cho đất nước".

(Sir 4-4-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page