Viện trưởng Học viện Ðông phương:

Putin đang phá hủy Chính thống Nga

 

Viện trưởng Học viện Ðông phương: Putin đang phá hủy Chính thống Nga.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 06-04-2022) - Cha David Nazar, dòng Tên, Viện trưởng Giáo hoàng Học viện Ðông phương ở Roma, nhận định rằng tổng thống Putin đang phá hủy Giáo hội Chính thống Nga.

Cha Nazar người Canada gốc Ucraina, nguyên là Bề trên dòng Tên tại Ucraina trong 13 năm và từ 7 năm nay (2015) là Viện trưởng Học viện Giáo hoàng về Ðông phương.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí America của dòng Tên ở Mỹ số mới nhất, cha Nazar lưu ý về tương quan của Giáo hội Chính thống Nga với chính quyền nước này và thái độ đối với Ucraina. Cha nói: "Nếu Putin tuyên bố điều gì hôm thứ Ba, thì thứ Tư hôm sau, Thượng phụ Kyrill nói hệt như vậy, nhưng thêm từ "Thiên Chúa". Giáo hội Chính thống giống như mọi sự khác ở nước Nga, đều ở dưới sự bảo hộ của chính quyền".

Về Giáo hội Chính thống Nga trong chiến tranh ở Ucraina hiện nay, cha Nazar nhận xét rằng lời kêu gọi hòa bình của Tòa Thượng phụ Chính thống Mascơva cho Ucraina thực ra không có gì liên hệ tới công lý, nhưng chỉ là lời kêu gọi chấp nhận quyền bính của Nga. Cả trước khi chiến tranh xảy ra, những hoạt động của Nga chống lại Ucraina đã khơi lên một sự chống đối của dân chúng tại nước này và các tín hữu thuộc quyền Tòa Thượng phụ Chính thống Nga ở Ucraina. Trong cuộc cách mạng ở Quảng trường Maidan, thủ đô Kiev, năm 2014 và đặc biệt sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea, nhiều giáo xứ Chính thống ở Ucraina thuộc Tòa Thượng phụ Mascơva đã rời bỏ cộng đoàn Chính thống Nga và gia nhập Giáo hội Chính thống Ucraina, với trụ sở ở Kiev, vì họ xác tín mình là người Ucraina chứ không phải là người Nga. Làn sóng rời bỏ này gia tăng sau khi Ðức Thượng phụ danh dự chung của Chính thống giáo Bartholomaios nhìn nhận nền độc lập của Chính thống Ucraina.

Với chiến tranh hiện nay, tâm tình tín hữu Chính thống tại Ucraina chống Chính thống Mascơva gia tăng. Cha Nazar nói: "Ðiều trớ trêu là khi xâm chiếm Ucraina, Putin đang phá hủy Giáo hội Chính thống Nga tại Ucraina. Trong khi các tín hữu Chính thống Ucraina đi nhà thờ đông đảo thì tại Mascơva chỉ có 2% tín hữu Chính thống lui tới nhà thờ. Ðiều này phần nào cũng vì sự mất tín nhiệm của Giáo hội Chính thống Nga từ thời Dostoyevsky. Chính thống Nga luôn quá gắn bó với nhà cầm quyền, thời Nga hoàng cũng như thời Liên Xô và nay dưới thời Putin. Vì sự gắn bó đó, Giáo hội này chỉ có vẻ bề ngoài là tôn giáo.

(Kai 4-4-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page