Các vị lãnh đạo Kitô tại Thánh địa

lên án bạo lực

 

Các vị lãnh đạo Kitô tại Thánh địa lên án bạo lực.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (RVA News 05-04-2022) - Các vị lãnh đạo các Giáo hội Kitô tại Thánh địa lên án các hành vi bạo lực trong hai tuần qua tại miền này, làm cho hơn 12 người thiệt mạng, nhiều người khác bị thương.

Thông cáo chung của các vị lãnh đạo, phổ biến hôm mùng 03 tháng Tư năm 2022, khẳng định rằng: "Chúng tôi, các thượng phụ và thủ lãnh các Giáo hội địa phương ở Jerusalem, lên án và tố giác những hành động đó và mọi hành động bạo lực khác chống lại mỗi người và chúng tôi cầu nguyện, bày tỏ sự cảm thông với các gia đình và thân hữu đang thương khóc những người thân yêu bị thiệt mạng vì những hành vi ấy. Chúng tôi cũng cầu nguyện cho sự bình phục của những người bị thương".

"Với sự gia tăng đột ngột những vụ đổ máu này, chúng tôi chia sẻ mối quan tâm chung vì căng thẳng tiếp tục gia tang, trong mùa có những đại lễ của ba tôn giáo có chung tổ phụ Abraham: tháng chay tịnh Ramadan của Hồi giáo, Lễ Vượt qua-Pesach của Do thái giáo và Tuần thánh-Phục sinh của Kitô giáo. Vì thế, chúng tôi kêu gọi mỗi tín hữu thuộc ba truyền thống ấy hãy chứng tỏ sự tôn trọng và săn sóc nhau, đó là nòng cốt giáo huấn của mỗi tôn giáo."

"Chúng tôi cũng kêu gọi các cơ quan chính quyền hữu trách hãy thi hành những chính sách bao dung tôn giáo, giải trừ những căng thẳng xung đột và chúng tôi ca ngợi những gì họ đã làm."

Trong những tuần lễ tới đây, là thánh thiêng đối với các truyền thống tôn giáo liên hệ, chúng tôi khích lệ tất cả mọi người thiện chí hãy tiến bước trên con đường hòa bình, là điều cốt yếu đối với biểu tượng của thành Jerusalem, "thành hòa bình". Như thế, chúng ta có thể thực sự làm chứng cho thế giới thấy quan điểm chung về Hòa bình, Shalom/Salaam được ghi khắc trong trọng tâm của các tín ngưỡng chúng ta, tuy tách biệt nhưng có liên hệ với nhau".

(orthodoxtimes.com. 3-4-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page