Cảm tưởng của Ðức Hồng y Muller

sau cuộc viếng thăm Ucraina

 

Cảm tưởng của Ðức Hồng y Muller sau cuộc viếng thăm Ucraina.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Warsaw (RVA News 05-04-2022) - Ðức Hồng y Gerhard Muller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin, nhận định rằng những tuyên bố của Ðức Thánh cha Phanxicô về chiến tranh tại Ucraina thật là rõ ràng như một thẩm quyền tinh thần. Tuy nhiên về mặt ngoại giao, Ðức Giáo hoàng và Tòa Thánh ở trong một tình trạng khó khăn hơn: Ta phải phản ứng thế nào để đừng làm cho kẻ độc tài càng thịnh nộ hơn?"

Ðức Hồng y Muller tuyên bố như trên, trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Áo Kathpress, truyền đi hôm 31 tháng Ba năm 2022, sau 11 ngày viếng thăm tại Ba Lan và vùng biên giới Ucraina. Cuộc viếng thăm này đã được lên chương trình từ lâu, trước khi xảy ra chiến tranh tại Ucraina, để giới thiệu bản dịch các tác phẩm của ngài. Vì tình trạng chiến tranh và làn sóng người tị nạn, ngài đã thay đổi một phần chương trình viếng thăm. Cuộc viếng thăm của Ðức Hồng y Muller độc lập với cuộc viếng thăm của Ðức Hồng y Konrad Krajewski, Chánh sở Từ thiện của Ðức Thánh cha, và Ðức Hồng y Michael Czerny, Quyền bộ trưởng Bộ Phát triển, là hai vị Ðức Hồng y được Ðức Thánh cha sai đi.

Ðức Hồng y nói: "Khác với hai nhà độc tài Josef Stalin và Adolf Hitler, Tổng thống Nga Vladimir Putin mạnh mẽ tuyên xưng mình là Kitô hữu. "Ông hôn kính các ảnh đạo, làm dấu thánh giá, cầu nguyện, nhưng lại bỏ qua các nguyên tắc cơ bản của Kitô giáo".

Ðức Hồng y Muller cũng kể lại rằng trong các cuộc gặp gỡ tại biên giới Ba Lan và Ucraina, ngài có ấn tượng rất mạnh về sự rất sẵn sàng giúp đỡ của nhiều người thiện nguyện, nhiều người trẻ tự túc, đến từ Ba Lan, Ðức, Mỹ, Israel và các nơi khác để giúp đỡ những người Ucraina tị nạn chiến tranh trong việc đăng ký, phân phát lương thực, nước uống, y phục và thuốc men, cũng như tổ chức các nơi trú ngụ.

Ðức Hồng y cũng được biết 15% dân chúng tại thủ đô Varsava của Ba Lan hiện nay là người Ucraina, hầu hết được đón tiếp trong các tư gia. Trong khi đó có một số người Ucraina trở về nước, vì Nga đe dọa sẽ chiếm căn nhà trống hoặc chưa bị thiệt hại tại Ucraina.

(Kathpress 31-3-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page