Tín hữu Ba Lan đứng thứ hai

trong số khách hành hương tại Fatima

 

Tín hữu Ba Lan đứng thứ hai trong số khách hành hương tại Fatima.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Fatima (RVA News 01-04-2022) - Trong năm 2021, người Ba Lan đến hành hương tại Ðền thánh Ðức Mẹ Fatima đứng thứ hai trong số các tín hữu đến kính viếng Ðức Mẹ tại đây, theo thống kê của Ban giám đốc Ðền thánh.

Tuy còn đại dịch, trong năm 2021 có tổng cộng có hai triệu 400 ngàn tín hữu đến hành hương theo nhóm tại Fatima. Ðứng đầu danh sách là người Tây Ban Nha láng giềng, với 319 nhóm, tổng cộng 13,000 người. Tiếp đến là 71 nhóm tín hữu Ba Lan với gần 2,500 người. Ðứng thứ ba là người Ý, với 1,326 người thuộc 47 nhóm.

Các con số trên đây được công bố nhân dịp Hội nghị thứ 43 của các chủ khách sạn ở Fatima, với sự tham dự của cha Carlos Cabecinhas, Giám đốc đền thánh Fatima. Trong dịp này, cha nhắc lại rằng từ đầu đại dịch Covid-19, hồi tháng Ba năm 2020, Ðền thánh Ðức Mẹ Fatima đã bị đóng cửa, rồi tiếp đến là những biện pháp an ninh y tế chặt chẽ được ban hành, số tín hữu hành hương giảm sút trầm trọng. Từ tháng Ba đến tháng Năm năm 2020, Ðền thánh bị đóng cửa. Nhưng cha Cabecinhas cũng cho biết trong thời gian khó khăn đó, hàng triệu tín hữu Công giáo trên thế giới tham dự những buổi lễ và sinh hoạt tại Ðền thánh qua Internet.

Trước khi đại dịch Covid-19 bộc phát, mỗi năm có từ năm đến sáu triệu tín hữu từ các nơi đến hành hương tại Trung tâm Thánh Mẫu Fatima.

(Kai 30-3-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page