Giáo hoàng Học viện Ðông phương

giúp 85,000 Euro cho Ucraina

 

Giáo hoàng Học viện Ðông phương giúp 85,000 Euro cho Ucraina.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 01-04-2022) - Giáo hoàng Học viện Ðông phương ở Roma đã quyên góp được 95,000 Mỹ kim, khoảng 85,000 Euro và bốn kiện thuốc men, quần áo và lương thực để gửi giúp người tị nạn chiến tranh đang ở Ucraina và các nước láng giềng.

Học viện này chuyên đào tạo các sinh viên về các Giáo hội, truyền thống, giáo luật và linh đạo Ðông phương. Hôm 30 tháng Ba năm 2022, cha David Nazar, dòng Tên, người Canada gốc Ucraina, Giám đốc Học viện, cho biết những phẩm vật cứu trợ này là niềm "tin, cậy, mến, biểu lộ hy vọng và nâng đỡ tất cả chúng ta trên con đường hòa bình và Công lý.

Hôm 30 tháng Ba năm 2022, Giáo hoàng Học viện Ðông phương đã tổ chức một cuộc trao đổi trực tuyến về tình trạng tại Ucraina. Trong số các tham dự viên, có Ðức Hồng y Michael Czerny, dòng Tên, Quyền Bộ trưởng Bộ phát triển nhân bản toàn diện, người Canada gốc Tiệp, là vị đã hai lần được Ðức Thánh cha ủy thác nhiệm vụ sang Ucraina và các nước láng giềng để viếng thăm và ủy lại những người tị nạn chiến tranh từ Ucraina.

Ðức Hồng y nhắc lại rằng nơi những người tị nạn ấy cần luôn nhìn thấy Chúa Kitô: "Khi chúng ta đối xử với họ như những anh chị em, chắc chắn chúng ta sẽ thấy rằng tất cả chúng ta là anh chị em con cùng một Cha trên trời, là con cái người Mẹ Thánh của chúng ta. Ðiều đó có vẻ là dĩ nhiên, nhưng chúng ta không phải chỉ nói điều đó mà thôi, nhưng còn phải quyết tâm đối xử với nhau như anh chị em". Ðức Hồng y Czerny không quên ca ngợi tình liên đới sâu đậm liên kết mọi người với nhau".

(Vaticannews German, 30-3-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page