Linh mục thứ ba bị bắt cóc

trong tháng Ba năm 2022 tại Nigeria

 

Linh mục thứ ba bị bắt cóc trong tháng Ba năm 2022 tại Nigeria.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Niger (RVA News 31-03-2022) - Linh mục Công giáo thứ ba bị bắt cóc trong tháng Ba năm 2022 tại Nigeria bên Phi Châu; đó là cha Leo Raphael Ozigi, cha sở giáo xứ Saint Mary ở làng Sarkin Pawa, thuộc bang Niger.

Cha Ozigi bị bọn cướp bắt cóc tối Chúa nhật 27 tháng Ba năm 2022, cùng với 44 người khác trong làng.

Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo cho biết cha Ozigi bị bắt trong khi trở về Gwada từ Sarkin Pawa, sau khi dâng thánh lễ Chúa nhật. Làng nơi cha bị bắt cóc chỉ là một trong sáu làng bị tấn công hôm thứ Bảy, 26 tháng Ba năm 2022 và Chúa nhật, 27 tháng Ba năm 2022 ở vùng Munya. Bọn cướp đông đảo đã chiếm trục lộ Kuchi-Chibani, cướp phá các làng mạc dọc theo con lộ khiến dân chúng phải bỏ chạy. Các vụ tấn công tại bang Niger còn tiếp tục hôm 28 tháng Ba, khi chúng tấn công làng Gurara nơi có ít nhất ba người bị giết.

Chính quyền địa phương xác nhận rằng hồi đầu tháng Ba năm 2022, hơn 200 tên cướp đã giết chết trong một loạt các vụ đụng độ với các nhân viên công lực.

Ngoài cha Ozigi, hai linh mục khác ở bang Kaduna bị bắt cóc trong tháng Ba năm 2022, là cha Joseph Akete Bako, cha sở nhà thờ thánh Gioan ở Kudenda, bị bắt cóc trong đêm 08 tháng Ba năm 2022, trong vụ tấn công nhà xứ, tiếp đến là cha Felix Zakari Fidson, thuộc giáo phận Zaria, bị bắt cóc ngày 24 tháng Ba năm 2022.

(Fides 29-3-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page