Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ

tố giác bạo lực chống Kitô tại Nigeria

 

Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ tố giác bạo lực chống Kitô tại Nigeria.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Anambra (RVA News 31-03-2022) - Tổ chức bác ái Trợ giúp các Giáo hội đau khổ tố giác các vụ bạo hành, tấn công và bắt cóc chống lại cộng đoàn Kitô, do lực lượng Boko Haram và các nhóm võ trang thực hiện.

Theo các tin tức do các giám mục và linh mục, tu sĩ gửi đến hãng tin Ecclesia của Công giáo Bồ Ðào Nha, truyền đi ngày 29 tháng Ba năm 2022, Tổ chức "Trợ giúp các Giáo hội đau khổ" cho biết có những kẻ võ trang tấn công nữ đan viện Biển Ðức và bắt cóc bốn nữ tu ở miền nam Nigeria, ngày 14 tháng Ba năm 2022. Các nữ tu đã được trả tự do sau đó, vào ngày 21 tháng Ba năm 2022.

Ðức Tổng giám mục Valerian Okeke của giáo phận Onitsha, thuộc bang Anambra, ở miền đông nam Nigeria, cảnh giác rằng vùng này đang trở thành nơi diễn ra những vụ sát hại nhân mạng và tàn phá tài sản của dân chúng. Ngài cũng kêu gọi các tín hữu và các gia đình, các hội đoàn và giáo xứ nguyện kinh Mân côi hằng ngày trong Mùa chay này, để những "đám mây máu" bị tan biến như bức tường thành "Giêricô" trong Cựu ước.

Tổ chức "Trợ giúp các Giáo hội đau khổ" cũng cho biết tại Anambra, nữ tu Estheer Nkiru Ezenachi đã bị những kẻ võ trang chặn và tấn công xe của chị, hôm 24 tháng Hai năm 2022 ở vùng Oko. Chị chuyên giúp đỡ những người vô gia cư. Chị Esther và những người cùng đi phải chạy trốn khi nghe các tiếng súng. Xe bị trúng bốn phát đạn ở kiếng xe và kính cửa hông xe cũng bị trúng đạn. Có hai người đi cùng xe bị bắt cóc.

Tổ chức bác ái Công giáo quốc tế này cũng thuật lại nhiều vụ tấn công khác và có cho biết đã có hơn 100,000 tín hữu Công giáo Nigeria phải di tản, hơn 200 nhà thờ giáo xứ và nhà nguyện bị hư hại hoặc phá hủy vì các lực lượng Boko Haram và các nhóm võ trang khác. Hai nhà thương ở các vùng truyền giáo của các nữ tu bị hoàn toàn phá hủy, một tiểu chủng viện và một trung tâm đào tạo giáo lý viên cũng bị cùng thảm trạng.

Ðức giám mục giáo phận Maiduguri ở miền bắc Nigeria cho biết mặc dù bị những vụ tấn công của nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram, Giáo hội vẫn tiếp tục tăng trưởng và đức tin của các tín hữu càng vững mạnh hơn.

(Ecclesia 29-3-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page