Ðức Thánh cha khích lệ

tổ chức Unitalsi, phân bộ Lombardia

 

Ðức Thánh cha khích lệ tổ chức Unitalsi, phân bộ Lombardia.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 30-03-2022) - Hôm 29 tháng Ba năm 2022, Ðức Thánh cha Phanxicô đã gửi thư khích lệ sáng kiến bác ái của tổ chức Unitalsi, phân bộ Lombardia, bắc Ý, nhân dịp đặt viên đá đầu tiên xây một nhà đón tiếp cha mẹ các trẻ em được chữa trị trong các nhà thương ở địa phương.

Unitalsi là một tổ chức toàn quốc Ý chuyên giúp chuyên chở các tín hữu khuyết tật và bệnh nhân đi hành hương tại các đền thánh ở nhiều nơi. Hội này được khai sinh hồi năm 1903, do một thanh niên quí tộc tên là Giovanni Battista Tomassi, bị bệnh viêm khớp biến dạng không hồi phục được. Anh đi hành hương Lộ Ðức mà không được hồi phục. Anh giấu khẩu súng ngắn trong người, định tự sát trước hang đá Ðức Mẹ để "làm nhục" Ðức Mẹ vì đã không chữa anh lành bệnh. Nhưng chính tại đây, Tomassi đã được ơn hoán cải và đã thành lập Hội Unitalsi với mục đích giúp các bệnh nhân và những người khuyết tật đi hành hương tại Lộ Ðức và các trung tâm Thánh Mẫu khác.

Hội lan rộng trên toàn nước Ý. Trong các sáng kiến, Hội này đã thành lập tám nhà ở các nơi để đón tiếp các bệnh nhân đi hành hương, hoặc đón cha mẹ các em bệnh nhân cần tá túc trong khi con cái được chữa trị ở các nhà thương xa nhà. Nay đến lượt phân bộ Unitalsi ở miền Lombardi bắc Ý thiết lập nhà đón như vậy, nhân dịp kỷ niệm 100 năm phân bộ ở địa phương và Ðức Thánh cha gửi thư khích lệ. Ngài viết: "Sự gần gũi với người đang sống thời kỳ đau khổ là một đoàn sủng của tổ chức Unitalsi, ngày hôm nay đang mở ra những hành trình mới: đó là đi từ kinh nghiệm những cuộc hành hương, tiếp tục hoạt động trên bình diện địa phương, biến cuộc hành hương tại các đền thánh thành bao nhiêu cuộc hành hương nhỏ gia đình, để phục vụ những người trú ngụ tại nhà này... Ðây là sáng kiến nhắm đáp ứng nhu cầu cần có một nhà đón tiếp để các cha mẹ có thể sống việc săn sóc trị liệu cho con cái được điều trị tại các cơ cấu y tế địa phương. Sáng kiến này, trong bối cảnh sự bấp bênh và những tình trạng nghèo đói mới, đó thực là một chứng tá về tình thương của Chúa Giêsu đối với những người nghèo nhất".

(Rei 29-3-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page