Ðức Hồng y Antonio Naguib

Ai Cập qua đời

 

Ðức Hồng y Antonio Naguib Ai Cập qua đời.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Cairo (RVA News 30-03-2022) - Ðức Hồng y Antonios Naguib, nguyên Thượng phụ Alessandria của Giáo hội Công giáo Copte Ai Cập, đã qua đời trong đêm Chúa nhật, 27 rạng ngày thứ hai 28 tháng Ba năm 2022, tại một nhà thương ở thủ đô Cairo sau một thời gian dài bị bệnh, hưởng thọ 87 tuổi (1935).

Ngài là người thứ hai trong gia đình Công giáo nhiệt thành có bảy người con. Chị của ngài từng là Bề trên tổng quyền dòng Nữ Tu Thánh Tâm ở Ai Cập.

Khi còn là chủng sinh, thầy Antonios Naguib được gửi đến Roma theo học tại Trường truyền giáo, và sau một thời gian làm cha sở ở quê hương, cha lại được gửi đến Roma học và đậu cử nhân Kinh thánh. Trở về nước, cha làm giáo sư Kinh thánh ở chủng viện và năm 1977 được chọn làm giám mục giáo phận Minya của Công giáo Copte. Ngài đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo các linh mục, cũng như thường huấn cho các linh mục, tu sĩ và cả giáo dân.

Năm 2006, Ðức cha Naguib được bầu làm Thượng phụ Alessandria của các tín hữu Công giáo Copte và được Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI thăng làm Hồng y năm 2010. Ngài về hưu vào tháng Bảy năm 2013.

Với sự qua đi của Ðức Hồng y Naguib, Hồng y đoàn còn 211 vị, trong số này có 119 vị dưới 80 tuổi, quen gọi là hồng y cử tri.

Giáo hội Công giáo Copte ở Ai Cập có khoảng 200,000 tín hữu, trong khi Giáo hội Chính thống Copte tại đây chiếm 10% dân số nước này.

(Sismografo 28-3-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page