Thảm trạng nhân đạo

sau bảy năm chiến tranh tại Yemen

 

Thảm trạng nhân đạo sau bảy năm chiến tranh tại Yemen.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jeddah (RVA News 29-03-2022) - Dân chúng ngày càng phải trả giá đắt đỏ vì bảy năm nội chiến tại Yemen. Con số các thường dân bị thiệt mạng ngày càng gia tăng, hơn bốn triệu người phải di tản, 75% dân chúng sống sót nhờ trợ giúp của quốc tế, thiếu thuốc men và nước uống. Ðất nước bị tàn phá vì hơn 24,000 vụ ném bom.

Ông Paolo Pezzati, cố vấn chính trị của tổ chức từ thiện Oxfam, phân bộ Ý, tuyên bố như trên với đài Vatican, truyền đi hôm 26 tháng Ba năm 2022. Ông nói: "Thêm một năm chiến tranh nữa, có thể mang lại những đau khổ khôn lường cho 30 triệu người dân Yemen. Nếu các phe lâm chiến không ngưng chiến trong tương lai gần đây và nếu cộng đồng quốc tế không gia tăng cứu trợ, thì hai phần ba dân Yemen sẽ lâm vào tình trạng bất an trầm trọng về lương thực trước cuối năm nay." Hiện nay quốc tế chỉ đáp ứng 30% mức độ mà Liên Hiệp Quốc yêu cầu để đối phó với tình trạng khẩn cấp về nhân đạo trong năm 2022, bình quân mỗi người dân được trợ giúp 15 xu Euro mỗi ngày. Năm ngoái bị thiếu hơn 700 triệu Mỹ kim, và năm nay còn thiếu ba tỷ Mỹ kim".

Ðức Thánh cha Phanxicô đã nhiều lần tố giác xìcăngđan bán võ khí cho các nước lâm chiến, và sự gia tăng võ trang trước tình trạng nghèo đói của nhiều người dân trên thế giới; điều này đặc biệt áp dụng cho những trường hợp như ở Yemen. Từ bảy năm nay, phe phiến quân Houthi do Iran hỗ trợ và phe chính phủ Yemen do Arập Saudi và các đồng minh trợ giúp".

Ông Paolo Pezzati nhận xét rằng: "Thật là khó tưởng tượng chỉ trong một ngày các đảng phái chính trị ở Ý tỏ ra sẵn sàng chi thêm 13 tỷ Euro, cho 25 tỷ đã có trong ngân sách chi phí quân sự, khi mà Ý không dành nổi 0.7% tổng sản lượng quốc gia cho sự cộng tác quốc tế".

Và ông kết luận rằng "Nếu những dữ kiện về chiến tranh Yemen không đánh động được dư luận quốc tế, thì chúng ta hãy nghe kể chứng từ của một em bé Yemen sống trong một trại tị nạn do tổ chức từ thiện Oxfam hiện diện và trợ giúp. Em nói: "Chúng tôi liên tục sống trong lo sợ trại bị tấn công, ban đêm tôi thức tỉnh vì tôi lo sợ cho gia đình tôi". Ðó là những lời đơn sơ của những người đã mất mọi sự và sống trong lo âu vì có thể bị chết bất cứ lúc nào. Ðó là điều đang xảy ra tại Yemen".

Tin mới nhất cho biết, hôm 25 tháng Ba năm 2022, phiến quân Houthi đã pháo kích một trạm khai thác dầu hỏa ở thành phố cảng Jeddah, bên bờ Biển Ðỏ, nơi có cuộc triển lãm xe hơi quốc tế vào cuối tuần, ngày 26 và 27 tháng Ba năm 2022. Trong thời gian gần đây, phiến quân gia tăng các cuộc tấn công chống quân đội chính phủ Yemen được quốc tế công nhận.

(Vatican News, Asia News 26-3-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page