Ðức Thượng phụ Bartolomaios

bắt đầu thăm dân tị nạn Ucraina tại Ba Lan

 

Ðức Thượng phụ Bartolomaios bắt đầu thăm dân tị nạn Ucraina tại Ba Lan.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Warsaw (RVA News 29-03-2022) - Trưa thứ Hai 28 tháng Ba năm 2022, Ðức Thượng phụ Bartolomaios, người kế vị thánh Anrê Tông đồ, Giáo chủ danh dự chung của Chính thống giáo, đã đến Ba Lan để viếng thăm những người tị nạn Ucraina tại nước này và gặp gỡ Cộng đoàn Chính thống Ba Lan, do Ðức Tổng giám mục Sawa lãnh đạo.

Ðức Thượng phụ từ Thổ Nhĩ Kỳ đến viếng thăm theo lời mời của Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda. Ngài gặp gỡ chính quyền Ba Lan và cùng với Ðức Tổng giám mục Stanislaw Gadecki, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới.

Chương trình viếng thăm của Ðức Thượng phụ Bartolomaios khá khẩn trương: gặp gỡ các vị lãnh đạo chính trị Ba Lan, viếng thăm các cơ sở của Chính thống Ba Lan, được độc lập từ năm 1924. Trước đây, cộng đoàn Giáo hội này tùy thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople.

Lúc 5 giờ chiều hôm 28 tháng Ba năm 2022, ngài chủ sự buổi cầu nguyện với các tín hữu tại Nhà thờ thánh Sophia, ở Varsava Ursynow. Trong lần viếng thăm trước đây hồi năm 2015, chính Ðức Thượng phụ đã làm phép viên đá đầu tiên xây dựng thánh đường này.

Ðức Thượng phụ sẽ gặp những người tị nạn Ucraina tại Trung tâm Văn hóa Chính thống giáo ở thủ đô Varsava.

Theo chương trình, sáng ngày 29 tháng Ba năm 2022, ngài gặp Ðức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Ba Lan. Sau khi hội kiến riêng, hai vị sẽ đến khuôn viên đại học Ðức Hồng y Wyszynski để gặp gỡ những người Ucraina tị nạn tại đây. Sau cuộc gặp gỡ sẽ có buổi cầu nguyện ngắn cho hòa bình thế giới.

(Kai, Kathpress 27-3-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page