Ðức Thánh cha tặng một xe cứu thương

cho dân thành Lvov, Ucraina

 

Ðức Thánh cha tặng một xe cứu thương cho dân thành Lvov, Ucraina.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Lvov (RVA News 29-03-2022) - Ðức Thánh cha Phanxicô đã tặng một xe cứu thương do chính quyền thành Lvov ở miền tây Ucraina, nơi có tới hàng trăm ngàn dân tị nạn dồn về đây trước khi tìm cách sang Ba Lan.

Xe cứu thương đã được Ðức Thánh cha làm phép trước khi Ðức Hồng y Konrad Krajewski, Chánh sở Từ thiện của ngài, đích thân lái xe sang Ucraina. Ðức Hồng y đã được Ðức Thánh cha gửi đến Ucraina cách đây hai tuần để viếng thăm, ủy lạo dân chúng, và bày tỏ sự gần gũi của ngài đối với nhân dân nước này đang chịu thảm cảnh chiến tranh tàn phá.

Trong chuyến đi đó, Ðức Hồng y Krajewski, người Ba Lan, đã chở các phẩm vật cứu trợ và gặp gỡ nhiều người tị nạn, trước tiên những người đã chạy sang Ba Lan, và sau đó ngay tại lãnh thổ Ucraina. Ngài cũng tham dự buổi cầu nguyện liên tôn tại Nhà thờ chính tòa Lvov, cho hòa bình tại nước này.

Tại thành phố này, mỗi ngày có thêm 50,000 người từ các nơi ở Ucraina đi xe lửa đến đây khiến cho các dịch vụ nhiều khi bị kẹt. Các dịch vụ y tế đang phải chiến đấu với tình trạng thiếu công nhân và dụng cụ, nên thiếu hiệu năng.

Trước khi sang Ucraina lần thứ hai, Ðức Hồng y Krajewski đã đại diện Ðức Thánh cha chủ sự nghi thức tại Ðền thánh Ðức Mẹ Fatima Bồ Ðào Nha, để thánh hiến nhân dân Nga và Ucraina cho Khiết tâm Ðức Mẹ.

(Vatican News 26-3-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page