Các tín hữu Công giáo Nga

hiệp với Ðức Thánh cha

 

Các tín hữu Công giáo Nga hiệp với Ðức Thánh cha.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Moscow (RVA News 26-03-2022) - Ðức cha Paolo Pezzi, Tổng giám mục giáo phận Mẹ Thiên Chúa, ở thủ đô Mascơva và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục nước này, cho biết các tín hữu Công giáo tại Nga hiệp với Ðức Thánh cha cầu nguyện với Ðức Mẹ Maria cho hòa bình tại Ucraina.

Tuyên bố với đài Vatican, hôm 25 tháng Ba năm 2022, Ðức Tổng giám mục Pezzi cho biết Giáo hội Công giáo tại Nga đặc biệt tham dự nghi thức thánh hiến Nga và Ucraina cho Khiết tâm Ðức Mẹ với sự cảm xúc và lòng sùng mộ, như thể đang hiện diện trực tiếp. Ðây là lúc rất quan trọng, đứng trước chiến tranh vẫn còn gây ra nhiều chết chóc, đau thương và tạo nên nhiều người tị nạn. Ðức Tổng giám mục cũng nói rằng: "Chúng tôi tổ chức lễ cầu nguyện và thánh hiến tại Nhà thờ chính tòa ở Mascơva và nhiều người đến tham dự, trong đó có Ðức Tổng giám mục Sứ thần Tòa Thánh, để hiệp thông cầu nguyện với Ðức Thánh cha".

Về phần cha Kirill Gorbubov, Tổng đại diện giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở thủ đô Nga, cha cho biết: "Trước khi Ðức Thánh cha loan báo nghi thức thánh hiến Nga và Ucraina cho Khiết tâm Ðức Mẹ, một số tín hữu Công giáo ở địa phương đã xin các giám mục thi hành việc thánh hiến, để biểu lộ lòng tín thác mạnh mẽ và sùng mộ của các tín hữu đối với Ðức Mẹ Maria, là Mẹ trong đức tin, Mẹ Giáo hội. Tôi tin rằng hành động này chứng tỏ niềm hy vọng sâu xa nhất của dân chúng, đây không phải là một hành vi ma thuật biến tình cảnh thành một phép lạ, nhưng chúng tôi tin rằng nó có thể thay đổi tâm hồn con người để tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho thảm trạng hiện nay ở Ucraina".

Cha Tổng đại diện Kirill Gorbubov cũng cho biết: "Tất cả chúng tôi ở Nga đều rất kinh hoàng và bị sốc mạnh vì những gì đang xảy ra. Không ai ngờ có thể xảy ra như vậy. Dĩ nhiên trong tư cách là người Công giáo, chúng tôi xác tín rằng qua hy sinh này, Ngài sẽ làm cho chúng ta hiểu sự cần thiết của hòa bình, như Ðức Thánh cha đã nói, chúng ta là những tín hữu trong một thế giới nhỏ bé và chúng ta không thể phân rẽ thành bao nhiêu phe, chống đối lẫn nhau".

(Vatican News 25-3-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page