Ðức Sứ thần Tòa Thánh tại Ucraina:

Các tín hữu hiệp tâm thánh hiến

 

Ðức Sứ thần Tòa Thánh tại Ucraina: Các tín hữu hiệp tâm thánh hiến.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kiev (RVA News 25-03-2022) - Ðức Tổng giám mục Vivaldas Kulbokas, Sứ thần Tòa Thánh tại Ucraina cho biết các tín hữu Công giáo tại nước này sốt sắng hiệp ý với Ðức Thánh cha Phanxicô sống khẩn trương sự thánh hiến nước Nga và Ucraina cho Khiết Tâm Ðức Mẹ, do Ðức Thánh cha cử hành tại Ðền thờ thánh Phêrô, chiều ngày 25 tháng Ba năm 2022, lễ Truyền tin.

Tuyên bố với hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Ý, Ðức Tổng giám mục Kulbokas, cho biết trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30, giờ Ucraina, tức là từ 5 giờ 30 chiều giờ Roma, các tín hữu sẽ hiệp ý với Ðức Thánh cha. Có vấn đề là tại nhiều miền ở Ucraina, kể cả thủ đô Kiev, có lệnh giới nghiêm bắt đầu từ 7 giờ 30 tối, vì thế không thể tổ chức cầu nguyện đồng thời tại các thánh đường hoặc Nhà thờ chính tòa. Tại Kiev, thánh lễ lúc 6 giờ chiều tại Nhà thờ thánh Alessandro của Công giáo Latinh, do Ðức giám mục Vitalij Kryvvyc'kyj cử hành và trong tư cách là Sứ thần, ngài cũng hiện diện. Sau đó mỗi người trở về nhà theo dõi nghi thức thánh hiến do Ðức Thánh cha cử hành.

Một nhóm các giám mục Công giáo nghi lễ Ðông phương cũng sẽ sống nghi thức thánh hiến này tại một nơi mà vì lý do an ninh, không được tiết lộ.

Ðức Tổng giám mục Kulbokas cho biết ngày 25 tháng Ba năm 2022, các tín hữu Công giáo tại thành phố Odessa cũng sẽ họp nhau lúc 5 giờ chiều giờ địa phương, tại Nhà thờ chính tòa để chầu Mình Thánh Chúa cho đến 6 giờ chiều, rồi Ðức cha Stanislaw Szyrokoradiuk, giám mục sở tại sẽ cử hành thánh lễ, sau đó có sự kết hiệp với Ðức Thánh cha trong nghi thức thánh hiến với sự hiện diện của tất cả các linh mục tại Odessa.

(Sir 24-3-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page