Ðức Hồng y Parolin tái kêu gọi

giải quyết chiến tranh Ucraina bằng thương thuyết

 

Ðức Hồng y Parolin tái kêu gọi giải quyết chiến tranh Ucraina bằng thương thuyết.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 24-03-2022) - Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, tái kêu gọi cấp thiết giải quyết chiến tranh tại Ucraina bằng thương thuyết và lặp lại sự sẵn sàng của Tòa Thánh góp phần vào việc làm trung gian.

Tuyên bố với giới báo chí hôm 22 tháng Ba năm 2022, bên lề buổi lễ khánh thành một trung tâm mới của Bệnh viện nhi đồng Chúa Hài Ðồng Giêsu, ở Passoscuro, cạnh bờ biển, cách Roma khoảng 30 cây số về hướng tây bắc, Ðức Hồng y Parolin nói:

"Luôn luôn có thể tìm được một giải pháp danh dự đối với tất cả mọi người, chỉ cần có thiện chí thực hiện điều đó. Tôi tin rằng trong trường hợp Ucraina này, cần có rất nhiều thiện chí. Giải pháp khác là chiến tranh, là bạo lực, là chết chóc. Chúng tôi nhấn mạnh rằng cần có một cuộc thương thuyết và chúng tôi sẵn sàng, theo mức độ các phe nghĩ rằng có thể cần đến sự cộng tác của chúng tôi, để chấm dứt chiến tranh này".

Bệnh viện nhi đồng "Gesù Bambino", Chúa Hài Ðồng Giêsu, là bệnh viện duy nhất thuộc quyền sở hữu của Tòa Thánh và có nhiều chi nhánh, ngoài cơ sở chính ở Roma, gần Vatican. Bệnh viện này cũng đón nhận và chữa trị cho các trẻ em Ucraina, một số em được chữa trị tại trung tâm mới, chuyên trị liệu chống đau, được Ðức Hồng y Parolin đến khánh thành. Trả lời câu hỏi của giới báo chí, Ðức Hồng y nói: "Các trẻ em Ucraina cũng hiện diện tại đây, các em cho chúng tôi xem một số hình chụp, chụp những cảnh tượng không thể chấp nhận được... Do những mơ ước, tôi không biết thuộc loại nào, nhưng chính những người dễ bị tổn thương nhất phải chịu những hậu quả do các hành động đó.

Những "mơ ước" vừa nói là những tham vọng mà từ gần một tháng qua, từ đó đã xảy ra một hỏa ngục tại miền đông Âu châu, một cảnh tượng kinh hoàng điên rồ. Ðức Hồng y nói thêm rằng: "Tôi tin là tất cả chúng ta đều ngỡ ngàng trước những gì đã và đang xảy ra, và không biết đâu sẽ là viễn tượng tương lai. Tôi hy vọng người ta sẽ chấm dứt được sự điên rồ này và trước hết, chặn đứng được chiến tranh rồi ngồi vào bàn thương thuyết để có thể đi tới một giải pháp".

(Vatican News 22-3-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page