Giáo hội Công giáo Tây Ban Nha

suy giảm nhân sự

 

Giáo hội Công giáo Tây Ban Nha suy giảm nhân sự.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Madrid (RVA News 22-03-2022) - Trong mười năm qua, Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha giảm mất 2,387 linh mục, tức là bớt đi 12.3% và số nữ tu chiêm niệm giảm 2,160 chị, 19.8%, trong khi đó số giáo xứ gia tăng, và bớt đi hơn 100 tu viện.

Theo hãng thông tấn EFE dựa theo thống kê của Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, năm 2019, Giáo hội Công giáo tại nước này có 16,960 linh mục, phụ trách gần 23,000 giáo xứ (22,993). Năm 2012 trước đó, có gần 19,350 linh mục (19,347) đảm trách 22,795 xứ đạo.

Số giáo lý viên Công giáo Tây Ban Nha cũng giảm sút gần 12,900 người, tức là từ 109,334 trong năm 2012 xuống còn 96,470 người trong năm 2019, giảm 11.7%.

Trong cùng thời gian vừa nói, các tu viện tại Tây Ban Nha giảm bớt 109, tức là từ 860 xuống còn 751 tu viện, phần lớn vì các nữ tu tuổi cao và qua đời.

Hiện nay, Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha có 1,028 đại chủng sinh, tức là giảm bớt hơn 200 thầy so với tình trạng cách đây bốn năm (1,203).

Tình trạng giảm bớt như thế cũng là hiện tượng chung của Giáo hội tại Âu châu.

Lễ thánh Giuse, ngày 19 tháng Ba năm 2022, cũng là Ngày Chủng viện ở Tây Ban Nha, nhắm cổ võ ơn gọi linh mục, nên phần lớn các giám mục nước này đã dành thư mục vụ, công bố hôm Chúa nhật 20 tháng Ba năm 2022, để nói về đề tài: "Các linh mục phục vụ Giáo hội đang tiến hành", trong đó các vị mời gọi tín hữu suy nghĩ về tầm quan trọng và sự cần thiết của các linh mục.

Ví dụ, Ðức Hồng y Juan José Omella, Tổng giám mục giáo phận Barcelona, cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, đã nói về đại chủng viện của giáo phận này, có từ năm 1593, năm nay có năm linh mục mới thụ phong trong tuần lễ trước đây, hai trong số các vị đó được gửi đi học bổ túc ở Roma. Ðức Hồng y cũng viết rằng: "Sứ mạng của chúng ta là đề nghị Tin mừng, sứ điệp của Chúa Giêsu, nhưng không áp đặt, giống như một người cha nhân từ". Ðức Hồng y Omella cũng cầu xin Chúa ban nhiều ơn gọi linh mục và để chứng tỏ vẻ đẹp được phụng sự Chúa Giêsu trong ơn gọi này". Ðức Tổng giám mục Giáo phận Joan Enric Vives của giáo phận Urgell cũng là đồng hoàng thân của tiểu quốc Andorra, kiêm chủ tịch Ủy ban Giám mục Tây Ban Nha về giáo sĩ và chủng viện, cũng dành thư mục vụ hôm Chúa nhật 20 tháng Ba năm 2022 để cầu xin Chúa ban cho Giáo hội những linh mục "thánh thiện, khiêm tốn và tận tụy". Ðức Tổng giám mục cho biết trong chủng viện của ngài, hiện có sáu chủng sinh, gồm bốn thầy trong giai đoạn khởi đầu và hai thầy phó tế sắp chịu chức linh mục vào cuối năm 2022.

(Religión Digital 22-3-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page