Hoạt động của Ðức Thánh cha

trong Tuần thánh và Phục sinh năm 2022

 

Hoạt động của Ðức Thánh cha trong Tuần thánh và Phục sinh năm 2022.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 22-03-2022) - Sau thời kỳ hạn chế vì đại dịch, hoạt động của Tòa Thánh trong dịp Tuần thánh và Phục sinh năm 2022 trở lại bình thường.

Theo chương trình hai tháng do Phòng báo chí Tòa Thánh và Ban Phụng vụ của Ðức Thánh cha Phanxicô phổ biến, hôm 21 tháng Ba năm 2022, thì ngày 02 và 03 tháng Tư năm 2022, Ðức Thánh cha sẽ viếng thăm quốc đảo Malta, với các cuộc gặp gỡ chính quyền dân sự và giáo quyền, những người tị nạn và dân chúng, đặc biệt là cuộc hành hương của Ðức Thánh cha tại hang đá thánh Phaolô và Vương cung thánh đường tại đây, nhắc nhớ biến cố thánh Phaolô bị đắm tàu và trôi dạt vào đảo này.

Ngày 10 tháng Tư năm 2022, Chúa nhật Lễ Lá, Ðức Thánh cha sẽ chủ sự thánh lễ tại Quảng trường thánh Phêrô vào lúc 10 giờ sáng, như thời gian trước đại dịch. Sáng Thứ Năm Tuần thánh, ngày 14 tháng Tư năm 2022, lúc 9 giờ 30, Ðức Thánh cha sẽ chủ sự lễ làm phép dầu, tại Ðền thờ thánh Phêrô.

Ngày Thứ Sáu Tuần thánh, ngày 15 tháng Tư năm 2022, ngoài nghi thức tưởng niệm cuộc Thương khó của Chúa Kitô, cử hành lúc 5 giờ chiều, trong Ðền thờ thánh Phêrô, Ðức Thánh cha còn chủ sự buổi đi đàng Thánh giá trọng thể tại Hý trường Colosseo, từ lúc 9 giờ 15 phút tối. Trong hai năm trước đây, vì đại dịch, buổi đi đàng Thánh giá này được cử hành tại Quảng trường thánh Phêrô.

Ðêm vọng Phục sinh, tối Thứ Bảy Tuần thánh, ngày 16 tháng Tư năm 2022, Ðức Thánh cha sẽ cử hành thánh lễ lúc 7 giờ 30 tối, tại Ðền thờ thánh Phêrô, và Chúa nhật Phục sinh hôm sau, ngày 17 tháng Tư năm 2022, ngài sẽ cử hành thánh lễ lúc 10 giờ tại Quảng trường thánh Phêrô. Sau đó lúc 12 giờ trưa, tại bao lơn chính của Ðền thờ, Ðức Thánh cha sẽ công số Sứ điệp Phục sinh và ban phép lành với ơn toàn xá cho Roma và toàn thế giới.

Tuần lễ sau đó, Chúa nhật kính Lòng Chúa Thương Xót, ngày 24 tháng Tư năm 2022, Ðức Thánh cha, sẽ chủ sự thánh lễ tại Quảng trường thánh Phêrô lúc 10 giờ. Sau cùng, Chúa nhật 15 tháng Năm năm 2022, ngài sẽ chủ sự thánh lễ cũng tại đây để tôn phong mười vị chân phước lên bậc hiển thánh.

(Rei 21-3-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page