Tổng thống Liban lặp lại lời mời

Ðức Thánh cha viếng thăm Liban

 

Tổng thống Liban lặp lại lời mời Ðức Thánh cha viếng thăm Liban.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Beirut (RVA News 21-03-2022) - Tổng thống Liban, ông Michel Aoun, lập lại lời mời Ðức Thánh cha Phanxicô viếng thăm Liban.

Ông cho biết như trên, chiều ngày 20 tháng Ba năm 2022, khi đến Roma. Ông nói: "Tôi mang đến Ðức Thánh cha một sứ điệp yêu mến nhân danh nhân dân Liban và lập lại lời mời ngài đến thăm Liban. Kitô giáo tại Liban không bị đe dọa. Tôi nóng lòng chờ đợi cuộc viếng thăm của Ðức Giáo hoàng như một sứ giả hy vọng, để tái khẳng định rằng Liban không phải là nước phù du chóng qua, nhưng tiếp tục là một mẫu gương về sự sống chung mặc dù có nhiều khó khăn".

Sáng hôm 21 tháng Ba năm 2022, Tổng thống Michael Aoun đã được Ðức Thánh cha tiếp kiến riêng, sau đó ông hội kiến với Ðức Hồng y Quốc vụ khanh, Pietro Parolin, cùng với Ðức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher.

Tòa Thánh đã nhiều lần bày tỏ lo âu về Liban và đã tuyên bố sẵn sàng trợ giúp nhân dân Liban, giữa lúc nhân dân nước này ngày càng lún sâu trong cuộc khủng hoảng đa diện.

Hồi đầu tháng Hai năm 2022, trong cuộc viếng thăm tại Beirut, Ðức Tổng giám mục Gallagher đã kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp Liban chấm dứt cuộc khủng hoảng kinh tế. Ðức Tổng giám mục cũng nói rằng Tòa Thánh sẵn sàng bảo trợ cuộc đối thoại toàn quốc giữa các đảng phái chính trị ở Liban, nếu có lời yêu cầu chính thức do các đảng liên hệ đưa ra. Ðức Tổng giám mục Gallagher tỏ ra lo âu vì tương lai Liban không được bảo đảm.

(Lorientlejour 21-3-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page