Ðức Hồng y Grech kêu gọi

bảo vệ phụ nữ Ucraina khỏi nạn buôn người

 

Ðức Hồng y Grech kêu gọi bảo vệ phụ nữ Ucraina khỏi nạn buôn người.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Warsaw (RVA News 21-03-2022) - Ðức Hồng y Mario Grech, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, kêu gọi bảo vệ các phụ nữ và trẻ em Ucraina chống nạn buôn người.

Ðức Hồng y Grech, người Malta đã đến viếng Ba Lan từ cuối tuần qua để trao đổi với Giáo hội địa phương về tiến trình chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục thế giới kỳ thứ XVI, vào tháng Mười năm 2023 và ngài cũng gặp gỡ một số người tị nạn tại hai trung tâm do Tổng giáo phận thủ đô Varsava phụ trách.

Tuyên bố với giới báo chí bên lề viếng thăm trung tâm tị nạn, Ðức Hồng y Grech nói: "Các phụ nữ và trẻ em cần phải được bảo vệ chống lại những kẻ buôn người, khi họ từ Ucraina đến các quốc gia chúng ta".

Tại Varsava, Ðức Hồng y đã gặp gỡ hàng giáo sĩ, các đại diện giáo xứ tham dự công nghị của tổng giáo phận địa phương, với sự hiện diện của Ðức Hồng y Kazimierz Nycz và Ðức cha Phụ tá Piotr Jarecki. Các vị viếng thăm Trung tâm giáo xứ thánh Margarita ở Lomianki, ngoại ô Varsava và có khoảng 15,000 dân cư. Tại trung tâm tĩnh tâm của giáo phận, có đón tiếp 100 người tị nạn Ucraina. Ðức Hồng y Grech đã thăm hỏi họ và bày tỏ sự gần gũi của Ðức Thánh cha Phanxicô.

Tại Ðền thánh Lòng Chúa Thương Xót ở Varsava, Ðức Hồng y Grech đã gặp hơn 500 linh mục và tái khẳng định rằng sự thành công của tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục về sự đồng hành, tùy thuộc rất nhiều nơi các giám mục và linh mục. Giống như trong nội dung lá thư chung với Ðức Tổng giám mục Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, Ðức Hồng y Grech nói đến sự e dè của nhiều linh mục, sợ rằng sứ vụ của linh mục sẽ mất tầm quan trọng trong Giáo hội, khi nhấn mạnh thái quá về tầm quan trọng của Dân Chúa. Ðức Hồng y khẳng định rằng: Thượng Hội đồng Giám mục tới đây không đặt sự đối nghịch giữa các linh mục và dân Chúa, vì cả các linh mục cũng thuộc về Dân Chúa, do bí tích Rửa tội. Ðức Hồng y giải thích rằng hoạt động của Ðức Thánh cha nhắm đón nhận ngày càng trọn vẹn hơn giáo hội học về Dân Thiên Chúa, hiểu Giáo hội như Dân của Thiên Chúa, với xác tín rằng đoàn chiên Chúa có một cảm thức đức tin để phân định những con đường mới để loan báo Tin mừng mà Thiên Chúa gợi ý cho Giáo hội.

Sau cuộc trao đổi với các linh mục, Ðức Hồng y Grech đã cử hành thánh lễ kính thánh Giuse và ngài đề cao thánh Giuse là người đã theo Lời Chúa như tiêu chuẩn để phân định, và vì thế thánh nhân cũng soi sáng hành trình Thượng Hội đồng Giám mục. Ðức Hồng y nói: "Thánh nhân dạy chúng ta đừng nản chí trước những lo sợ và sự mong manh của chúng ta, đứng trước những nghèo nàn, giới hạn, cơ cực mà các cộng đoàn chúng ta đang trải qua. Như thánh Giuse, chúng ta được kêu gọi cởi mở đối với những ngạc nhiên mà Chúa Thánh Linh đề ra cho chúng ta dọc theo con đường đồng hành".

Thứ Hai, 21 tháng Ba năm 2022, Ðức Hồng y Grech đã đến Ðền thánh quốc gia Ba Lan ở Czestochowa để phó thác cho Ðức Mẹ hành trình Thượng Hội đồng Giám mục thế giới về sự đồng hành.

(Vatican News 20-3-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page