Ðức Thánh cha tiếp

hội thiện nguyện "Ta Khát"

 

Ðức Thánh cha tiếp hội thiện nguyện "Ta Khát".

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 21-03-2022) - Sáng hôm 21 tháng Ba năm 2022, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến hội thiện nguyện "Ta Khát", nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập tổ chức này.

Hội được thành lập tại Ý với mục đích giúp cung cấp nước uống trong lành cho nhiều người ở các nước nghèo, đáp ứng tình trạng mỗi ngày có 800 trẻ em chết vì thiếu nước sạch để uống, và trong 10 năm qua đã tài trợ gần nửa triệu Euro các dự án trong lãnh vực này.

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Ðức Thánh cha khích lệ sáng kiến của hội: cung cấp nước uống cho người không có. Câu nói của Chúa Giêsu "Ta Khát" (Mt 25,35) đã trở thành danh xưng và khẩu hiệu của hội.

Ðức Thánh cha nhắc đến vấn đề cấp thiết trên thế giới, đặc biệt tại Phi châu, nơi mà nhiều người đang chịu đau khổ vì thiếu nước uống trong sạch, một nhu cầu cơ bản đầu tiên. Hội "Ta Khát" đặc biệt hoạt động tại đại lục này, với sự cộng tác của các nhân viên địa phương, các thừa sai và các cộng đoàn Giáo hội tại chỗ.

Trong bài huấn dụ, Ðức Thánh cha cũng tái lên án chiến tranh như phương thế để giải quyết các xung đột và tranh chấp, đồng thời ngài kêu gọi hiệp lực và tài nguyên để cùng chiến đấu cho những trận chiến văn minh đích thực, chiến đấu chống nạn đói, các thứ bệnh tật và dịch tễ, chống lại nạn nghèo và nô lệ ngày nay.

Ðức Thánh cha cũng nhận xét rằng hội thiện nguyện "Ta Khát" tuy nhỏ bé so với các tổ chức khác, nhưng hội hoạt động về một điểm quan trọng, và làm việc tốt, như bao nhiêu tổ chức thiện nguyện khác ở Ý và trên thế giới. Vì thế, Ðức Thánh cha nồng nhiệt cám ơn các thành viên và chúc lành cho họ, cũng như những người làm việc trong các dự án của hội.

(Rei 21-3-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page