Phái đoàn thổ dân Canada

chuẩn bị đến Vatican

 

Phái đoàn thổ dân Canada chuẩn bị đến Vatican.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Fort Nelson (RVA News 20-03-2022) - Phái đoàn gồm mười ba đại biểu các thổ dân Canada ở Fort Nelson chuẩn bị đến Vatican để thảo luận với các chức sắc Tòa Thánh và gặp gỡ Ðức Thánh cha Phanxicô về vấn đề hòa giải, trong tuần lễ từ ngày 28 tháng Ba đến ngày 01 tháng Tư năm 2022.

Trước đây, phái đoàn dự kiến sẽ đến Vatican để gặp Ðức Thánh cha vào tháng Mười Hai năm 2021, nhưng chuyến đi bị hoãn lại vì đại dịch Covid-19.

Hội đồng Giám mục Canada cho biết Ðức Thánh cha sẽ gặp riêng mỗi phái đoàn thổ dân Canada trong tuần lễ nói trên, và ngày chót, mùng 01 tháng Tư năm 2022, ngài sẽ tiếp kiến chung tất cả các phái đoàn thổ dân.

Trong thông cáo hồi đầu tháng Hai năm 2022, Hội đồng Giám mục Canada cho biết các vị lãnh đạo Hội đồng Giám mục và đại diện các Hội đồng thổ dân đã làm việc với Tòa Thánh và đã ấn định lịch trình các cuộc gặp gỡ này. Các giám mục cũng nói rằng: "Chúng tôi tiếp tục quyết tâm tiến tới sự chữa lành và hòa giải, đồng thời tìm những cơ hội để các vị thủ lãnh thổ dân, những người bảo tồn kiến thức cũng như những người sống sót từ các trường nội trú thổ dân và người trẻ được gặp Ðức Thánh cha Phanxicô".

Hồi năm 2021, Hội đồng Giám mục Canada cho biết theo dự kiến phái đoàn gồm hơn hai mươi thành viên, trong đó ngoài các vị lãnh đạo còn có các cựu học sinh các trường nội trú thổ dân và người trẻ, cùng với một nhóm nhỏ các giám mục Canada. Chuyến đi của phái đoàn được chuẩn bị từ tháng Sáu năm 2021, sau nhiều khám phá về những ngôi mộ vô danh tại khu vực các trường nội trú thổ dân ở Canada.

(Thestar.com 17-3-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page