Sứ điệp Ðức Thánh cha gửi

Ðại hội giáo lý của Tổng giáo phận Los Angeles

 

Sứ điệp Ðức Thánh cha gửi Ðại hội giáo lý của Tổng giáo phận Los Angeles.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 20-03-2022) - Ðức Thánh cha Phanxicô mời gọi các tín hữu Công giáo bang California, Hoa Kỳ canh tân bản thân để mang sứ điệp Lòng Thương Xót của Chúa tới các môi trường bên lề cuộc sống, trong tư cách là những thừa sai luôn tiến bước.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây, trong sứ điệp Video bằng tiếng Tây Ba Nha gửi các tham dự viên Ðại hội Giáo lý Công giáo lần thứ 66 của Tổng giáo phận Los Angeles, tiến hành từ ngày 18 đến ngày 20 tháng Ba năm 2022, với chủ đề: "Nước hằng sống hy vọng". Ðức Thánh cha nói: "Ðề tài này mời gọi chúng ta hãy luôn canh tân trong Nước và Máu, chảy từ Trái Tim Chúa Giêsu, như nguồn mạch Lòng Thương Xót cho toàn thế giới. Nếu không có Nước Hằng Sống thì sứ mạng của chúng ta có nguy cơ trở thành một thứ đạo đức nội tâm và đau thương. Nhưng Giáo hội đang đi ra ngoài, chứ không đi vào bên trong, Giáo hội phải đi tới những khu ngoài lề của cuộc sống với lòng can đảm và tinh thần sáng tạo".

Ðức Thánh cha nói thêm rằng: "Xin Chúa đổi mới sự hăng say tông đồ của anh chị em như những môn đệ thừa sai luôn tiến bước trong đức tin để mang niềm hy vọng của Chúa đến cho toàn thế giới".

Ðại hội giáo lý hiện nay của Tổng giáo phận Los Angeles được tiến hành đồng thời dưới hai dạng, trực diện và trực tuyến. Trước đó, hôm 18 tháng Ba năm 2022, có Ngày Giới trẻ. Năm 2021 vì đại dịch còn nặng, Ðại hội chỉ tiến hành trực tuyến.

Trong sứ điệp năm 2022, Ðức Thánh cha nói thêm rằng: "Ðại dịch tiếp tục mời gọi chúng ta hãy cảnh giác đối với nhau. Coronavirus tiếp tục tạo nên sự chia cách xã hội và làm cho nhiều người thiệt mạng, và điều này tạo nên khủng hoảng xã hội. Trong tư cách là tín hữu, niềm hy vọng của chúng ta được đặt nơi Chúa! Trong thời kỳ sợ hãi và bấp bênh này, Chúa tiếp tục mời gọi chúng ta tiến bước và công bố niềm tin nơi lòng Thương Xót, sự dịu dàng và tình thương bao la của Chúa".

Trong sứ điệp, Ðức Thánh cha cũng nhắc đến Năm kỷ niệm 250 năm thành lập cứ điểm truyền giáo thánh Grabriel, là nhà thờ đầu tiên được thánh Junipero Serra, Ðại tông đồ của Mexico và California, thành lập. Ngài cầu mong dịp kỷ niệm này là cơ hội lớn mời gọi các tín hữu canh tân bản thân".

(Vatican News 18-3-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page