Ðức Biển Ðức XVI viết thư

cho Ðức Tổng giám mục giáo phận Lvov

 

Ðức Biển Ðức XVI viết thư cho Ðức Tổng giám mục giáo phận Lvov.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 20-03-2022) - Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI đã viết thư cho Ðức Tổng giám mục giáo phận Lvov, Mieczyslaw Mokrzycki, thủ lãnh của 800,000 tín hữu Công giáo Latinh ở Ucraina, hứa cầu nguyện cho đất nước này đang bị Nga tấn công.

Ðức Tổng giám mục Mokrzycki là người kế nhiệm Ðức ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ, làm bí thư thứ hai cho Ðức Thánh cha Gioan Phaolô II, từ năm 1996. Sau đó ngài tiếp tục làm bí thư cho Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám mục giáo phận Lvov, hồi tháng Bảy năm 2007, khi được 46 tuổi.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo "Tương Lai" (Avvenire) ở Ý, Ðức Tổng giám mục Mokrzycki cám ơn Ðức Thánh cha Phanxicô vì nhiều lần lên tiếng bênh vực các nạn nhân trong vụ Nga tấn công Ucraina hiện nay, và đã đáp ứng thỉnh cầu của các giám mục Công giáo Ucraina thánh hiến Ucraina và Nga cho Khiết Tâm Ðức Mẹ. Ngoài ra, Ðức Tổng giám mục cho biết đã nhận được một thư riêng của Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI cam kết cầu nguyện cho Giáo hội tại Ucraina.

Ðức Tổng giám mục Mokrzycki nói: "Ngay từ đầu cuộc xâm lăng của Nga, chúng tôi cảm thấy Ðức Thánh cha hỗ trợ chúng tôi. Ðiều này được chứng tỏ qua những lời kêu gọi liên tục và mạnh mẽ của ngài, mời gọi toàn thể Giáo hội cầu nguyện cho Ucraina và đặc biệt là quyết định thánh hiến cả hai nước Ucraina và Nga cho Khiết Tâm Ðức Mẹ vào ngày 25 tháng Ba sắp tới. Hơn nữa, ngài muốn chứng tỏ sự nhạy cảm đối với dân tộc chúng tôi bằng cách gửi đồ cứu trợ và gửi Ðức Hồng y Konrad Krajewski, Chánh sở Từ thiện của ngài đến thăm chúng tôi".

Trong cuộc phỏng vấn, Ðức Tổng giám mục Mokrzycki cho biết thành phố Lvov, ở miền tây Ucraina, đã trở thành một trung tâm cứu trợ nhân đạo không những cho miền này, nhưng còn cho cả nước và Ðức Tổng giám mục nhấn mạnh rằng điều mà Ucraina đang cần hiện nay là biến bầu trời nước này thành vùng cấm máy bay để ngăn cản không quân Nga đánh bom, và cần những cuộc thương thuyết chân thực, trong đó có cả sự tham dự của Âu châu để đạt tới một nền hòa bình công chính.

(Kai 18-3-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page