Ngoại trưởng Tòa Thánh thăm Bosnia

 

Ngoại trưởng Tòa Thánh thăm Bosnia.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Medjugorje (RVA News 19-03-2022) - Hôm 17 tháng Ba năm 2022, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Ðức Tổng giám mục Paul Gallagher, đã viếng thăm Trung tâm Thánh Mẫu Mễ Du và là chức sắc cấp cao nhất của Tòa Thánh đến thăm Ðền thánh này.

Ðây là chặng đầu tiên trong chuyến viếng thăm bốn ngày của Ðức Tổng giám mục Ngoại trưởng tại Cộng hòa Bosnia Herzegovina.

Cho đến nay, Tòa Thánh chưa công nhận các biến cố gọi là "các cuộc hiện ra" của Ðức Mẹ tại Mễ Du, từ tháng Sáu năm 1981, nhưng gần đây Ðức Thánh cha Phanxicô cho phép thực hiện các cuộc hành hương chính thức và bổ nhiệm một vị Tổng giám mục đặc ủy, phụ trách điều hợp việc mục vụ cho các tín hữu hành hương tại đây, và không lệ thuộc giám mục giáo phận Mostar ở địa phương.

Trong những tháng qua, Tòa Thánh tỏ ra quan tâm vì những căng thẳng giữa các nhóm chủng tộc và tôn giáo tại Bosnia Herzegovina: người Hồi giáo chiếm đa số, người Serbia phần lớn theo Chính thống giáo và người Croát, nhóm ít người nhất trong số ba chủng tộc tại đây, phần lớn là tín hữu Công giáo.

Trong cuộc viếng thăm, Ðức Tổng giám mục Gallagher dừng lại tại các thành phố Banja Luka, Mostar, Usivak và nhất là thủ đô Sarajevo. Tại đây, ngài gặp gỡ các vị lãnh đạo chính trị, bắt đầu với bà Bisera Turkovic, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, kiêm Ngoại trưởng Bosnia, cùng ngày 17 tháng Ba vừa qua.

Theo báo chí địa phương, sau cuộc gặp gỡ, bà Ngoại trưởng Bosnia cho biết đã thảo luận với Ngoại trưởng Tòa Thánh về những vấn đề thời sự khó khăn và nhấn mạnh quan hệ tốt giữa Bosnia và Tòa Thánh. Hai bên cùng chia sẻ sự dấn thân ủng hộ đối thoại liên tôn, tinh thần bao dung, bình đẳng, tôn trọng quyền của mọi người, đặc biệt là quyền của các nhóm thiểu số và quyền của mỗi người. Tòa Thánh luôn đánh giá cao và hiểu tầm quan trọng của sự bảo tồn thực tại Bosnia Herzegovina gồm đa chủng tộc, đa tôn giáo. Tóm lại, đây là một nước đã thừa hưởng các giá trị Âu châu trong lịch sử dài của mình".

Bà Turkovic cũng kể rằng trong cuộc hội kiến, hai bên đã trao đổi về việc hỗ trợ lời kêu gọi chấm dứt ngay bạo lực và chiến tranh tại Ucraina. Bà nói: "Chúng ta đứng trước không những một thảm họa về nhân đạo, nhưng còn trước những vi phạm công pháp quốc tế và những đe dọa an ninh cho cá nhân và tập thể mà Âu châu không thấy từ thời chiến tranh tại Bosnia Herzegovina."

Tại thủ đô Sarajevo, Ðức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh cũng gặp các thành viên trong đoàn chủ tịch, gồm ba sắc tộc, gặp các đại biểu quốc hội và các giám mục của Bosnia. Ðặc biệt, tại Usivak, Ðức Tổng giám mục sẽ viếng thăm một trại tị nạn.

(Osservatore Rom. 17-3-2022, Sismografo 17-3)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page