Hội đồng Giám mục Philippines hưởng ứng

ngày thánh hiến Nga và Ucraina cho Khiết tâm Ðức Mẹ

 

Hội đồng Giám mục Philippines hưởng ứng ngày thánh hiến Nga và Ucraina cho Khiết tâm Ðức Mẹ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Manila (RVA News 19-03-2022) - Tại Philippines, trong phiên họp ngày 15 tháng Ba năm 2022, Ban thường vụ Hội đồng Giám mục đã quyết định hiệp với Ðức Thánh cha Phanxicô để thánh hiến nước Nga và Ucraina cho Khiết tâm Ðức Mẹ.

Ðức ông Bernardo Pantin, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Philippines, cho biết các giám mục sẽ đọc cùng kinh thánh hiến trong mỗi giáo phận, vào ngày 25 tháng Ba năm 2022.

Ðức cha Pablo Virgilio David, Giám mục Giáo phận Caloocan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, cùng với các giám mục đã thảo luận về tình hình địa phương và trong thư gửi các giám mục toàn quốc, Ðức cha viết: Tuy Philippines cách xa Âu châu, nhưng chúng ta có mọi lý do để lo sợ về những diễn biến hoàn cầu. Riêng về vùng Á châu Thái Bình Dương, chúng ta chỉ có thể hy vọng sự đột ngột thay đổi của Nga trong chính sách bành trướng địa lý chính trị, không thúc đẩy đồng minh của Nga làm cùng một điều như vậy đối với các nước láng giềng".

Ðức cha David ám chỉ đến những tranh chấp với Trung Quốc: nước này tự nhận có chủ quyền trên vùng biển phía tây của Philippines. Trung Quốc từ chối không nhìn nhận phán quyết năm 2016 của Tòa án Trọng tài thường trực ở La Haye, Hòa Lan, bênh vực lập trường của Philippines về vùng biển này.

(CNA 17-3-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page