Ðức Thánh cha mời gọi các giám mục thế giới

cùng thánh hiến Nga, Ucraina cho Ðức Mẹ

 

Ðức Thánh cha mời gọi các giám mục thế giới cùng thánh hiến Nga, Ucraina cho Ðức Mẹ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Washington (RVA News 19-03-2022) - Trong một thư khẩn cấp gửi tất cả các giám mục Mỹ, Ðức Tổng giám mục Christophe Pierre, Sứ thần Tòa Thánh tại thủ đô Washington, Hoa Kỳ, cho biết Ðức Thánh cha có ý mời gọi tất cả các giám mục và linh mục trên thế giới cùng hiệp ý với ngài trong nghi thức thánh hiến nước Nga và Ucraina Khiết tâm Ðức Mẹ cử hành lúc 5 giờ chiều, ngày lễ Truyền tin 25 tháng Ba năm 2022 tại Roma.

Lá thư mang chữ ký của Ðức Tổng giám mục Sứ thần và được cha Michael Fuller, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Mỹ, chuyển cho các giám mục nước này, thông báo rằng Ðức Thánh cha sẽ gửi thư mời cho các giám mục kèm theo bản kinh thánh hiến bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Cùng lúc đó, như đã thông cáo, Ðức Hồng y Konrad Krajewski, Chánh sở Từ thiện của Ðức Thánh cha, trong tư cách là Ðặc sứ của ngài, sẽ chủ sự nghi thức thánh hiến tại Trung Tâm Thánh Mẫu Fatima, Bồ Ðào Nha.

Thư của Ðức Tổng giám mục Christophe Pierre cũng cho biết một thư cũng đang được gửi đến ngoại giao đoàn tại thủ đô Washington, mời tham dự thánh lễ do Ðức Hồng y Wilton Gregory, Tổng giám mục Washington, cử hành lúc 12 giờ trưa, ngày 25 tháng Ba năm 2022, tại Vương cung thánh đường Ðức Mẹ Vô Nhiễm, cũng là Ðền thánh quốc gia của Công giáo Hoa Kỳ ở Washington.

(CNA 17-3-2022)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page